Theo Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, vật thể được trục vớt có hình trụ, cao khoảng 40cm, được cho là một phao khói rỗng và được sử dụng để đánh dấu quang học, không tiềm ẩn nguy cơ về an toàn.
Tối 23/3, cơ quan năng lượng Đan Mạch công bố bức ảnh của một vật thể hình trụ gần đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ở dưới đáy biển, vật thể này có kích thước cao 40cm, đường kích 10cm.
Tòa án ở Ba Lan đã hủy bỏ quyết định trước đó về việc xử phạt công ty Gazprom của Nga và 5 công ty khác của phương Tây chịu trách nhiệm xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.
Phía Nga cho rằng việc áp giá trần dầu mỏ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường năng lượng, khi dẫn tới thâm hụt, tăng giá và người tiêu dùng sẽ là bên chịu thiệt hại.
Công ty Nord Stream 2 AG phụ trách vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 thông báo đường ống vận chuyển khí đốt chạy dưới đáy Biển Baltic này không còn rò rỉ do có sự cân bằng áp suất giữa khí đốt và nước.
Nga đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện "các hành động phá hoại có chủ đích nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt gần đảo Bornholm trên biển Baltic, gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho Liên bang Nga."
Công ty điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nhận định việc đường dẫn khí đốt giảm áp suất đột ngột nhiều khả năng xuất phát từ một vụ rò rỉ, trong khi nhà chức trách đang nỗ lực làm rõ vấn đề.
Trong một tuyên bố ngày 26/9, Bộ Kinh tế Đức cho biết Chính phủ nước này không rõ nguyên nhân làm giảm áp suất đột ngột trong đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vốn đã bị dừng hoạt động.
Bộ trưởng Năng lượng Nga cho hay Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký các thỏa thuận về việc cung cấp "50 tỷ m3 khí đốt" mỗi năm qua đường ống Thế lực châu Á Siberia 2 trong tương lai.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 1/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga - một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin - khẳng định châu Âu sẽ không thể có an ninh năng lượng nếu thiếu Nga.
Tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã được hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Báo Die Welt cho rằng kinh tế đi xuống là do các vấn đề trong việc bảo trì các tuabin của Siemens, nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm mạnh, và các phương pháp chống lạm phát không còn hiệu quả.
Công ty Nord Stream 2 điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã nộp đơn xin phá sản tại Thụy Sĩ sau khi dự án này bị đóng băng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn tài trợ và công nghệ tiên tiến để phát triển của Nga, cũng như khả năng duy trì hoạt động của các mỏ dầu khí của nước này.
Cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế Đức và buộc nước này cắt giảm gần một nửa dự báo tăng trưởng năm 2022 xuống còn 2,1%, thay vì 4% đưa ra trước đó.
EU đứng trước bài toán hết sức phức tạp, đó là làm thế nào để cân bằng giữa việc đối phó với Nga, bảo vệ an ninh, các nguyên tắc của liên minh, nhưng giữ cho châu Âu tránh khỏi cú sốc kinh tế-xã hội.
Nước Đức nổi lên như một cường quốc công nghiệp, mua khí đốt của Nga và bán các máy móc hàng đầu thế giới của mình cho một Trung Quốc đang trỗi dậy, trong khi dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ.