Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng ý sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng khí đốt làm “vũ khí địa chính trị."
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết nước này đang xem xét khả năng nhận khí đốt trực tiếp từ Nga thông qua Biển Đen và hợp tác phát triển điện hạt nhân với Moskva.
Nguồn tin ngoại giao cho biết việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố khả năng khôi phục dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đang khiến Liên minh châu Âu (EU) lo ngại.
Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi ngày 9/7 cho biết nước này hy vọng rằng đàm phán với Nga về dự án đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sẽ tiếp tục được diễn ra.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chưa hoàn toàn từ bỏ ý định xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" và "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ."
Tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Nam có công suất chuyển tải thiết kế 63 tỷ m3 khí đốt, đi ngầm dưới Biển Đen, từ trạm nén khí Beregovaya ở Nga đến bờ biển Bulgaria.
Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Panagiotis Lafazanis cho hay, một thỏa thuận cung cấp tài chính cho dự án mở rộng đường ống dẫn khí đốt của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp có thể sẽ được ký kết.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/1 đã có chuyến công du tới Bulgaria để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có an ninh năng lượng và tình hình kinh tế của Bulgaria.
Đại sứ Nga ở Serbia cho biết Nga sẽ bồi thường "một phần thiệt hại" do việc dừng dự án đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam” thông qua các hoạt động đầu tư ở những lĩnh vực ngoài năng lượng.
Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố không loại trừ khả năng các đối tác châu Âu tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới không qua lãnh thổ Ukraine.
Theo Đại sứ Nga ở Hungary, Moskva vẫn chưa từ bỏ xây đường ống cung cấp khí đốt cho châu Âu bất chấp việc dự án Dòng chảy phương Nam bị đình chỉ do vấp phải sự phản đối của EU.