UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Mai chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định về khoáng sản.
Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang thống nhất diện tích, lộ trình đóng cửa mỏ đối với hơn 210ha đất đã khai thác quặng bauxite tại 2 xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp.
Việc đầu tư đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu để phục hồi các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác...
Thời gian thực hiện đóng cửa một phần mỏ Bắc Làng Cẩm tính đến tháng 7/2022. Kinh phí thực hiện hơn lên tới 20,2 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Hai công nhân đang điều khiển hai chiếc máy xúc làm việc, bất ngờ một khối lượng lớn đá từ trên vách núi đổ ập xuống, đè nát hai chiếc máy múc cùng hai công nhân này.
Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét việc thu hồi Giấy phép khai thác mỏ nếu doanh nghiệp cố tình nợ đọng thuế, phí.
Mặc dù, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp trồng bù rừng, thế nhưng đến nay, hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa nghiêm túc trồng rừng theo phương án đã đề ra.
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
Tuyên Quang đã tịch thu hơn 17,4 tấn quặng chì, kẽm; 34,5 tấn quặng barite, tiến hành xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.