Ngày 11/3/2025 đánh dấu tròn 14 năm xảy ra trận động đất-sóng thần tại các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng. (Ảnh: TTXVN phát)
12 năm sau thảm họa động đất-sóng thần, người dân Nhật Bản với “tinh thần thép” đã làm hồi sinh mạnh mẽ vùng đất nơi đây, đúc kết những bài học để không lặp lại mất mát, thiệt hại.
Công ty Điện lực Tokyo sẽ tham vấn ý kiến của cộng đồng ngư dân trước khi thông qua kế hoạch xả thải 1,3 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.
Khung cảnh hoang tàn và các đống đổ nát tại vùng Đông Bắc Nhật Bản đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, những con đường trải nhựa thẳng tắp và hoa anh đào tháng Ba nở rộ.
TEPCO đã lên kế hoạch di dời nhiên liệu của một trong những lò phản ứng hạt nhân bị tan chảy vào năm 2021, song đại dịch COVID-19 tái bùng phát đã làm trì hoãn việc vận chuyển thiết bị từ Anh sang.
Số tiền mà Tòa án Tối cao Sendai buộc Chính phủ Nhật Bản và Tập đoànTepco phải đền bù cho người dân tăng khoảng 500 triệu yen so với phán quyết của tòa án cấp thấp hơn ban hành tháng 10/2017.
Hiện tại nhà máy hạt nhân Fukushima vẫn còn hơn 4.700 thanh nhiên liệu vẫn đang nằm trong 3 lò phản ứng bị nóng chảy và hai lò phản ứng khác còn sót lại, đây là nguy cơ tiềm tàng rò rỉ phóng xạ.
15 năm sau thảm họa thiên tai, đến nay, nhiều thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Riêng tại tỉnh Aceh vẫn còn hơn 37.000 người nằm trong danh sách mất tích.
Các thành viên đội bóng bầu dục Canada đã sử dụng chính đôi găng tay chơi bóng của mình để giúp người dân địa phương dọn sạch bùn đất trên đường đi và làm sạch nhà bị ngập lụt do mưa lớn.
Một lễ cầu nguyện quy mô lớn sẽ được tổ chức ngày 28/9 để tưởng nhớ các nạn nhân trong trận động đất có độ lớn 7,5 và cơn sóng thần sau đó san phẳng một thành phố ở đảo Sulawesi cách đây đúng 1 năm.
Tân Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản nhấn mạnh việc loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân là "phi thực tế," sau khi Bộ trưởng Môi trường cho biết ông muốn "phá bỏ" các nhà máy điện hạt nhân.
Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe đối với lao động nước ngoài phải tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn áp dụng với lao động Nhật Bản.
Các lao động nước ngoài có thể tham gia các công việc như dọn dẹp và cung cấp thực phẩm tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, vốn bị ngừng hoạt động từ sau thảm họa động đất-sóng thần năm 2011.
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang khẩn trương triển khai phương án đưa 10 sinh viên Việt Nam ở Palu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất, sóng thần vừa qua, rời khỏi Palu về Jakarta.
Người dân tỉnh Fukushima, Nhật Bản, vẫn đang phải khắc phục vô số các vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế dù nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ khi xảy ra trận động đất-sóng thần.
Thủ tướng Shinzo Abe cho biết nước này sẽ dành 1.300 tỷ yen (khoảng 10,6 tỷ USD) mỗi năm đến năm 2020 để hỗ trợ các nước đang phát triển chống tình trạng ấm lên toàn cầu.
Theo kết quả sơ bộ bầu cử Haiti chính thức công bố ngày 8/11, không có đảng nào giành được thế đa số trong quốc hội nước này. Các đảng phái sẽ có 72 giờ đồng hồ để khiếu nại về kết quả sơ bộ này.
Haiti sẽ phải tổ chức bẩu cử tổng thống vòng hai khi không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán trong cuộc tổng tuyển cử hồi cuối tháng 10 vừa qua.
Nhật Bản cho hay thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tài khóa 2013 đã xuống mức thấp nhất kể từ khi số liệu này được thu thập hồi tài khóa 1985.