Đồng Nai: Ngừng xả tràn hồ thủy điện Trị An do triều cường dâng cao

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới, đến ngày 18/10, đỉnh triều cao nhất có thể đạt mức trên báo động 3, do đó, Thủy điện Trị An ngừng xả lũ.

Hồ thủy điện Trị An. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hồ thủy điện Trị An. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thông tin, từ 9 giờ ngày 15/10, Thủy điện Trị An kết thúc xả tràn hồ chứa.

Việc ngừng xả tràn là do triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai đang lên cao, dự kiến đạt báo động 3.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện cao trình hồ Trị An đạt 61,5m (cao trình an toàn hồ là 62m); trung bình mỗi giây lượng nước về hồ khoảng 1.000m3. Cao trình hồ đang ở mức cao, lượng nước về hồ lớn, thủy điện mong muốn xả lũ.

Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 18/10, đỉnh triều cao nhất có thể đạt mức trên báo động 3.

Do đó, Thủy điện Trị An ngừng xả lũ nhằm góp phần hạn chế triều cường.

Thủy điện Trị An là hồ lớn nhất miền Nam, đi vào hoạt động năm 1991 gồm 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Ngoài đóng góp cho điện lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Thời gian tới, khi triều cường ở hạ du giảm, Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ.

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, sáng 15/10, mực nước tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) là 1,9m, gần báo động 2 (báo động 2 là 2m).

Dự báo từ ngày 18-20/10, đỉnh triều trạm Biên Hòa sẽ lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 2,1m (giữa báo động 2 và báo động 3).

Triều cường lên cao có thể gây ngập lụt các khu vực trũng, thấp ven sông, suối. Người dân, đặc biệt là các hộ nuôi cá bè trên sông, nuôi trồng thủy sản ven sông cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó nước sông dâng cao, hạn chế thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.