Đồng Nai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Trong hai ngày 18-19/7, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Trong hai ngày 18-19/7, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu tới các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa với sự tham dự của lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Các đại biểu nghe các báo cáo viên của Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của 6 chuyên đề mà Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã thông qua. Đó là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Các báo cáo viên cũng giới thiệu về vấn đề tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.” Điểm mới của Nghị quyết là lần đầu tiên sử dụng cụm từ “dân vận” thay cho cụm từ “công tác vận động quần chúng.”

Đây là nghị quyết toàn diện, hệ thống, sâu sắc nhất về công tác dân vận so với các nghị quyết đã được ban hành trước đây. Nghị quyết cũng đã xác định, chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới vững mạnh. Nhất là trong điều kiện hiện nay, chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, mới củng cố vững chắc niềm tin giữa Đảng với dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, huy động sức mạnh to lớn của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đó, các địa phương cần xác định những vấn đề cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết có hiệu quả./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục