Việt Nam hiện có tương đối đầy đủ các quy định pháp luật để bảo vệ các dòng sông, tuy nhiên tình trạng các dòng sông bị ô nhiễm vẫn đang là vấn đề “nóng” tại nhiều địa phương hiện nay.
Do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm và hoạt động khai thác quá mức, các dòng sông đang dần cạn kiệt với dòng chảy thu hẹp, chất lượng nước suy giảm; nhiều con sông đang biến thành “sông chết.”
Thời điểm mùa Xuân chuyển sang Hạ, danh thắng Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Binh, lại khoác lên mình chiếc áo xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa dọc 2 bên dòng sông, tạo nên khung cảnh nên thơ, hùng vĩ.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Tổng cục Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra ngay hoạt động xả thải, "bức tử" sông Cẩm Đàn của một doanh nghiệp khoáng sản tại tỉnh Bắc Giang.
Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một số doanh nghiệp có nguy cơ "bức tử" sông Hậu.
Mỗi năm Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị thiệt hại hàng tỷ USD chỉ tính tổn thất từ nguồn cá trắng do tác động của việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong.