Hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc trao đổi quân sự và thúc đẩy hơn nữa hợp tác Trung Quốc-Mỹ về kiểm soát ma túy, Biến đổi Khí hậu và Trí tuệ Nhân tạo.
Tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực leo thang gần đây ở Myanmar, nhất là tình hình ở bang Kayin và bang Rakhine khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.
Hai bên nhất trí thúc đẩy các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy rà soát và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết.
Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh cần có sự tham gia của các bên liên quan ở Myanmar một cách thận trọng nhằm ngăn chặn bất kỳ bên nào "chính trị hóa các bước đi" hoặc cản trở việc thực hiện 5PC.
Các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng của Ấn Độ và Australia đã bày tỏ ủng hộ “lệnh ngừng bắn nhân đạo” trong cuộc xung đột Hamas-Israel, kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi khẳng định ASEAN tiếp tục đi đầu trong việc định hình các động lực khu vực và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và bao trùm.
Tổng Thư ký ASEAN cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 43 là diễn đàn để các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như lãnh đạo các nước đối tác đối thoại gặp gỡ, trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm.
Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell nhấn mạnh các tranh chấp liên quan tới Biển Đông phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và tuân thủ UNCLOS 1982.
Các Bộ trưởng chia sẻ trong bối cảnh bất ổn, ASEAN cần giữ vững đoàn kết, tích cực tham vấn để tìm kiếm phương thức ứng xử phù hợp, duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong quan hệ đối ngoại.
Là thành viên chủ động tích của Liên hợp quốc và ASEAN, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hòa giải, thu hẹp các khác biệt nhằm hỗ trợ Myanmar đạt được giải pháp cho tình hình hiện nay.
lLnh đạo các nước ASEAN đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào đoàn cứu trợ nhân đạo, gồm nhân viên của Trung tâm Điều phối và hỗ trợ thảm họa khẩn cấp ASEAN và Nhóm giám sát hỗ trợ nhân đạo của ASEAN.
Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại thị trấn Labuan Bajo vào ngày 10-11/5 bao gồm 8 phiên họp, trong đó có phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp.
Indonesia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội ASEAN - kêu gọi chấm dứt ngay mọi hành động bạo lực tại Myanmar, hướng đến một cuộc đối thoại toàn dân tộc nhằm tìm giải pháp hòa bình bền vững.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hấn mạnh Indonesia đã nỗ lực củng cố lập trường thống nhất của ASEAN thúc đẩy thực thi Đồng thuận 5 điểm về Myanmar.
Việt Nam nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là tất cả các bên liên quan tại Myanmar cần phải kiềm chế tối đa, chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình đối thoại nhằm đạt được giải pháp hòa bình.
Hội nghị đã thảo luận các vấn đề trọng tâm đó là đánh giá kết quả thực hiện Đồng thuận 5 điểm (5PC) về vấn đề Myanmar; các vấn đề khu vực và quốc tế; quan hệ ASEAN với các đối tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chia sẻ quan điểm người Myanmar giải quyết vấn đề Myanmar, triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm là cốt lõi, cũng là biện pháp để ASEAN hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng các sáng kiến ở khu vực cần xuất phát từ thiện chí hợp tác, bổ sung và tương hỗ cho các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng đóng góp vào mục tiêu chung.
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia đã điểm lại kết quả hơn một năm kể từ khi các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận và nhất trí về kế hoạch Đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar.