Năm 2026 ngành thuế Đồng Nai sẽ tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nợ đọng, kiểm soát hoàn thuế; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Khả năng không có giới hạn hình thành các tế bào máu vô tính (CHIP) có liên quan với nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành tăng 42% ở 1.100 người mang CHIP so với những người không mang CHIP.
Các nhà khoa học Bỉ phát hiện một cơ chế rất chính xác có thể giúp phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả hơn nhiều so với những loại thuốc đang được bào chế hiện nay.
Quan chức Bọ Y tế Thái Lan cho biết nếu các tiêu chí được đáp ứng, nước này sẽ công bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu vào ngày 1/7 theo kế hoạch và các quy định về đeo khẩu trang có thể được nới lỏng.
Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 đang có những "pha chạy nước rút đột biến" chỉ trong một thời gian ngắn mà một vài đột biến còn vượt trội so với những dòng phụ khác.
Theo nhóm nghiên cứu, đột biến này được tìm thấy ở hai bệnh nhân nhiễm BA.2 Omicron ở vị trí L452 trên protein gai của virus này, cùng một vị trí với đột biến trên biến thể Delta.
Tiến sỹ Paul Burton cảnh báo nếu 2 chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào, chúng có thể hoán đổi ADN và kết hợp với nhau để tạo ra một phiên bản mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn.
Theo nghiên cứu, 83 đột biến của virus SARS-CoV-2 được coi là có vấn đề, vì chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch tế bào T được tạo ra từ việc tiêm vaccine hoặc sau khi mắc COVID-19.
5 đột biến của Omicron giống một đột biến được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm từ phổi của chuột. Do đó, nhóm nghiên cứu thiên về giả thuyết nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây từ người sang chuột.
Omicron đã biến 13 đột biến bất lợi thành có lợi dường như nhờ hiện tượng "tương tác gene," một hiện tượng tiến hóa có thể gây ra các đột biến có hại nhưng lại trở nên có lợi khi kết hợp với nhau.
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là IHU xuất hiện đầu tiên ở Pháp, sau khi các bệnh nhân vùng Marseilles miền Nam nước Pháp bắt đầu có triệu chứng bệnh hồi tháng 11.
Để chung sống với dịch COVID-19, các nhà khoa học cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện tiêm chủng trên toàn thế giới, các chính phủ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào các loại thuốc kháng virus.
Nghiên cứu mới phát hiện ra hoạt động sinh kháng thể của các mẫu huyết thanh từ người từng nhiễm và người đã tiêm phòng rất thấp khi gặp phải biến thể Omicron.
Để tránh sự lây lan của biến thể đã biến đổi nghiêm trọng như Omicron, điều quan trọng là phải phát hiện những người mắc bệnh có hệ miễn dịch suy yếu và cách ly cho đến khi họ không còn lây nhiễm.
Giới chức y tế Nam Phi đã báo cáo hơn 2.800 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28/11, tăng mạnh so với mức trung bình 500 ca/ngày trong tuần trước và 275 ca/ngày trong tuần trước nữa.
Các doanh nghiệp Nam Phi kêu gọi chính phủ tìm kiếm biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron bên cạnh việc áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn vốn gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Chưa tới 6% người dân ở châu Phi được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nhưng dữ liệu của WHO cho thấy số ca tử vong ở châu Phi chỉ chiếm 3% tổng số ca tử vong toàn cầu.
Khả năng đầu tiên là virus SARS-CoV-2 có thể tìm một vật chủ mới để cư ngụ; khả năng thứ hai là nó có thể biến mất; khả năng thứ ba - tồi tệ nhất đối với nhân loại - nó sẽ ký sinh mọi lúc trên người.
Biến thể này đã phát triển từ C.1, một trong những dòng virus truyền thống đã hoành hành trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Nam Phi vào năm ngoái và được phát hiện lần cuối vào tháng 1/2021.