Đột phá trong khâu tổ chức bầu cử, kỳ vọng thế hệ đại biểu Quốc hội và HĐND mới

Cử tri cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin và chương trình hành động của các ứng viên, không chỉ nhìn vào cơ cấu hay danh xưng, mà quan trọng là năng lực, uy tín và khả năng đại diện cho nhân dân.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhận định việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV là một quyết định mang tầm chiến lược để từng bước rút ngắn thời gian kiện toàn hệ thống lập pháp và hành pháp ngay sau các kỳ đại hội Đảng. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân.

Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Đánh giá về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng kỳ bầu cử lần này đã chỉ ra những điểm khác biệt mang tính đột phá.

Trước hết, thời điểm tổ chức sớm hơn, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong công tác cán bộ và triển khai các nhiệm vụ trọng yếu ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

(Nguồn: Vietnam+)

Quy trình và mốc thời gian được rà soát, rút gọn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đủ các bước cho ba vòng hiệp thương, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đồng thời cử tri cũng có thể tìm hiểu thông tin của người ứng cử từ sớm. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong bầu cử được đẩy mạnh như: Lập danh sách cử tri, cung cấp thông tin ứng viên và giám sát bầu cử, công bố chương trình hành động của người ứng cử, đảm bảo minh bạch và công bằng.

So với đầu nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội Việt Nam, hiện nay chuyển đổi số đã có bước tiến mạnh mẽ và toàn diện hơn, tạo nền tảng để công tác tổ chức bầu cử theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Huân mong muốn dữ liệu của cử tri và các ứng viên được số hóa đồng bộ, chính xác; việc cung cấp thông tin và tương tác giữa cử tri với ứng viên có thể thực hiện qua trực tuyến, thuận tiện hơn; đồng thời công nghệ hỗ trợ tốt công tác điều hành, giám sát và tổng hợp kết quả, bảo đảm nhanh gọn và đúng pháp luật. Điều quan trọng là nâng cao năng lực quản trị số của cán bộ và ý thức tham gia của cử tri.

“Việc công khai hóa chương trình hành động và tăng cường tương tác số giữa ứng viên với cử tri sẽ giúp quá trình lựa chọn đại biểu trở nên minh bạch và chất lượng hơn so với các khóa trước. Khi chương trình hành động của ứng viên đại biểu Quốc hội được công khai đầy đủ và tăng cường tương tác trên nền tảng số, cử tri sẽ có điều kiện tiếp cận thông tin rõ ràng, đa chiều hơn để đưa ra lựa chọn chính xác,” ông Nguyễn Quang Huân nêu ý kiến.

Để mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện được hết mong muốn, kỳ vọng của cử tri, bầu ra được những đại biểu Quốc hội xứng đáng nhất, ông Nguyễn Quang Huân lưu ý 3 vấn đề: Cử tri cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin và chương trình hành động của các ứng viên, không chỉ nhìn vào cơ cấu hay danh xưng, mà quan trọng là năng lực, uy tín và khả năng đại diện cho nhân dân.

Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin phải đầy đủ, minh bạch và dễ tiếp cận, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, để cử tri có cơ sở lựa chọn chính xác.

Mỗi cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm khi đi bầu, bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm đối với chất lượng của Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Hướng tới một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ

Đồng quan điểm về tầm quan trọng của kỳ bầu cử, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV nhận định kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội; đồng thời tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Cử tri phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại phường. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi cho rằng kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI đang mở ra kỳ vọng về một thế hệ đại biểu chuyên nghiệp. Cơ cấu đại biểu dự kiến sẽ có sự kết hợp hợp lý giữa những người giàu kinh nghiệm và những nhân tố mới, đặc biệt là sự tham gia sâu hơn của các nhà quản lý, nhà khoa học, những người có kiến thức thực tiễn về lập pháp và hoạch định chính sách.

Sản phẩm của Quốc hội là các bộ luật và quyết sách phải xuất phát từ căn cứ khoa học, có tính linh hoạt và phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan. Mục tiêu cao nhất là để luật pháp thực sự trở thành động lực, gỡ bỏ các "nút thắt" để kinh tế đất nước bứt phá mạnh mẽ vào năm 2030.

“Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của cử tri và sự sàng lọc khắt khe từ quy trình bầu cử hiện đại, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một Quốc hội khóa XVI bản lĩnh, trí tuệ; hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi khẳng định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục