Các định chế tài chính quốc tế ghi nhận Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng khu vực với GDP nửa đầu 2025 tăng 7,5%, tạo nền tảng cho mục tiêu 8,3-8,5% cả năm, củng cố niềm tin vào triển vọng bền vững.
Ngày 4/9, ngân hàng Bank of America của Mỹ hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 5% xuống 4,8% và ngân hàng đầu tư TD Securities của Canada đã cắt giảm dự báo từ 5,1% xuống 4,7%.
Giám đốc Điều hành IMF đánh giá bất chấp xung đột, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính của Ukraine đã được duy trì thông qua việc hoạch định chính sách của Chính phủ.
Nền kinh tế Trung Quốc đã có khởi đầu năm mới mạnh mẽ nhờ nhu cầu nước ngoài đối với hàng hóa sản xuất của nước này và việc chính quyền nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến.
Theo IFM, năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên," bất chấp vô số cú sốc làm rung chuyển hành tinh.
Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng trong năm 2024 của khu vực châu Á đang phát triển lên 4,9%, từ mức dự báo 4,8% đưa ra vào tháng 12/2023.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati khẳng định nền kinh tế Indonesia được dự báo tăng trưởng 5% trong năm nay. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ASEAN và G20.
Ủy ban châu Âu nhận định kinh tế của Eurozone nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng, song hạ dự báo từ mức 1,1% được đưa ra hồi tháng 5 xuống 0,8%.
Một số ngân hàng lớn đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 của kinh tế Trung Quốc sau khi số liệu trong tháng Năm được công bố vào tuần trước cho thấy đà phục hồi đang chững lại.
Chỉ số Nikkei 225 đã sụt giảm 1% xuống 33.370,41 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,64%, xuống còn 19.912,89 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,54%, còn 3.255,81 điểm.
Mặc dù lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm bớt, nhưng vẫn ở mức 6,9% trên cơ sở hằng năm, cao gấp 3 lần so với mức mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong số 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ Trung Quốc và Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng năm 2023 cao hơn năm 2022.
Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga tăng mạnh 25,9% do Nga thúc đẩy kinh doanh với nước láng giềng khổng lồ sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine trong khi kim ngạch với Mỹ và EU lại sụt giảm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của khu vực ASEAN từ mức 4,5% (đưa ra hồi tháng 10/2022) xuống 4,3%; tăng trưởng kinh tế năm 2024 dự kiến ở mức 4,7%.
Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Morgan Stanley đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2023 lên 5,4% so với mức dự báo trước đó là 5%.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lý do Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc chủ yếu là do xuất khẩu của nước này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann nhấn mạnh kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của OECD có thể giúp Việt Nam giải quyết các thách thức và nắm bắt các cơ hội.