Sau ba năm ở Anh, 50% số sinh viên nước ngoài không thuộc Liên minh châu Âu (EU) và người phụ thuộc của họ đã chuyển sang thị thực lao động hoặc các dạng thị thực khác.
Bên cạnh tài trợ chi phí toàn phần, Học bổng Chevening còn mang lại cơ hội cho các học giả được tiếp cận những chương trình phát triển chuyên môn và trải nghiệm văn hoá tại xứ sở sương mù.
Chính phủ Anh đang tìm cách thu hút tăng số du học sinh quốc tế học bậc đại học thêm 33%, từ con số 460.000 sinh viên hiện nay lên tới 600.000 trong thập kỷ tới.
Chủ tịch Hạ viện Anh Andrea Leadsom cho biết Chính phủ Anh sẵn sàng rời Liên minh châu Âu (EU) mà không cần thỏa thuận "ly hôn" nếu quốc hội không ủng hộ kế hoạch Brexit của Thủ tướng May.
Dù cuộc bỏ phiếu chỉ mang tính tượng trưng, nhưng đã chỉ ra một thực tế rằng Thủ tướng May cho tới nay vẫn chưa thể lôi kéo được sự đồng thuận của đa số nghị sỹ với chương trình hành động của mình.
Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ ý định thảo luận về một liên minh thuế quan với EU, động thái được xem như "dội một gáo nước lạnh" vào những hy vọng rằng bà có thể thể thay đổi chính sách Brexit.
Ireland đã bác các đề nghị từ phía Chính phủ Anh về việc tiến hành đối thoại song phương liên quan việc sử dụng công nghệ để duy trì biên giới mở giữa Anh và Ireland sau khi Anh rời khỏi EU.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định khả năng Anh hủy bỏ tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là hầu như không thể xảy ra dù ông cũng mong muốn nhìn thấy viễn cảnh này.
Điều khoản "rào chắn" là một chính sách nhằm đảm bảo không có một đường biên giới cứng được đặt ra chia cách CH Ireland và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh trong trường hợp Brexit không thỏa thuận.
Thủ tướng Anh Theresa May có kế hoạch tìm kiếm một hiệp ước song phương với chính phủ Ireland như một cách để loại bỏ điều khoản "rào chắn" trong thỏa thuận “ly hôn” của nước này với EU.
Chính phủ của Thủ tướng Anh đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, qua đó, dọn đường để nhà lãnh đạo Anh nỗ lực thiết lập sự nhất trí của các nghị sỹ về một thỏa thuận Brexit.
Hạ viện Anh sáng ngày 16/1 (giờ Việt Nam) đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà Thủ tướng nước này Theresa May và các lãnh đạo EU đã nhất trí.
Báo Daily Mail cho rằng thất bại mới về thỏa thuận Brexit khiến quyền lực của bà Theresa May đang lung lay và kết quả đáng thất vọng này đe dọa đầy tiến trình Brexit vào sự hỗn loạn.
Quốc Vụ khanh Baroness Fairhead kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức Anh đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào Việt Nam và cam kết Chính phủ sẽ hết lòng hỗ trợ các doanh nghiệp.
Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đều tăng điểm và đồng bảng Anh vững giá mặc dù thỏa thuận về Brexit của Thủ tướng Theresa May đã không vượt qua “cửa ải” tại Hạ viện Anh.
Một người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã bày tỏ lấy làm tiếc về kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Với tỷ lệ 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu mà Thủ tướng nước này Theresa May và các lãnh đạo EU.