Nắm bắt các cơ hội, nỗ lực đổi mới, đa dạng sản phẩm và tăng cường quảng bá là những giải pháp được các địa phương trọng điểm về du lịch tiếp tục phát huy trong năm 2023.
Gần một năm qua, du lịch Thủ đô đã thực sự khởi sắc. Lượng du khách nội địa đến Hà Nội tăng gấp 4 so với cùng kỳ năm 2021, du khách quốc tế cũng tăng dần đều qua từng tháng...
Các du khách nước ngoài đã ở lại bang New South Wales 15,6 triệu đêm, tăng 444% và chi tiêu tới 1,5 tỷ AUD (1,03 tỷ USD) tại bang này, tương đương với mức tăng 511%.
Trong 5 ngày nghỉ Tết, các địa phương Khánh Hòa, Cà Mau, Bạc Liêu, Hải Dương đã đón nhiều lượt khách tới tham quan, du lịch, đem lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm 2022.
Ngành du lịch các địa phương phía Nam đã kịp thời nắm bắt cơ hội, khẳng định điểm đến an toàn, đổi mới sản phẩm để thu hút du khách trong nước dịp cuối năm.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phát động một chương trình kích thích mua sắm kéo dài 2 tháng nhằm hỗ trợ ít nhất 10.000 doanh nghiệp liên quan đến ngành du lịch bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.
Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Du lịch, tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ (từ chi tiêu của khách quốc tế đến) 9 tháng qua ước đạt 8 tỷ USD - tương đương 175.360 tỷ đồng, với lượng khách tăng 25,7%.
Từ đầu năm đến nay, các điểm du lịch Quảng Nam đã đón gần 1,9 triệu lượt khách, trong đó trên 1,2 triệu lượt khách nội địa đã giúp duy trì tốc độ tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành.
Trong năm 2014, du lịch Việt Nam đã đón 7,87 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 38,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 230.000 tỷ đồng.