Chương trình du lịch Lục Ngạn mùa vải chín được kỳ vọng vừa thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bắc Giang vừa góp phần quảng bá trái vải thiều, đưa thương hiệu vải thiều bay xa.
Bắc Giang tích cực mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng để đầu tư các dự án lớn, xây dựng các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp; các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang gồm các tour du lịch trong ngày, 2 ngày 1 đêm, xuất phát từ Hà Nội và điểm đến là các di tích văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề… tại Bắc Giang.
Tỉnh Bắc Giang tập trung xây dựng 4 sản phẩm du lịch chính gồm du lịch văn hóa-tâm linh; du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng; du lịch thể thao golf; du lịch cộng đồng
Từ nay đến hết năm 2020, Bắc Giang tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch của tỉnh, trọng tâm là du lịch tâm linh sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch giải trí, du lịch gắn với nông nghiệp...
Đến với huyện Lục Ngạn - vương quốc vải thiều, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những vườn vải trải dài, chín mọng, thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh và tự tay hái, thưởng thức những trái vải ngọt lịm.
Sau khi các vướng mắc đã được nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn tháo gỡ, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị hai dịa phương hoàn thiện thủ tục và triển khai giải phóng mặt bằng dự án.
Nhiều ý kiến cho rằng nên thống nhất tổ chức một lễ hội Yên Tử mang tầm quốc gia bao gồm cả hai phần Tây Yên tử ở Bắc Giang và Đông Yên Tử ở Quảng Ninh.
Hồ Ngạc Hai là hồ nhân tạo có diện tích lớn của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa được nâng cấp với kinh phí hơn 11,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.
Tại buổi lễ sáng 20/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận chùa Vĩnh Nghiêm là di tích Quốc gia đặc biệt cho đại diện tỉnh Bắc Giang.