Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bình Dương đón trên 2 triệu lượt khách, tăng 36,7%, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với việc đầu tư nâng cấp dịch vụ du lịch, tỉnh BÌnh Dương đang tập trung khai thác, phát triển hai sản phẩm du lịch mới là du lịch thưởng ngoạn trên sông và du lịch công nghiệp.
Trong bán kính 10 km từ các bến đỗ du lịch dọc các sông lớn chạy qua địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ phát triển đồng bộ các khu du lịch sinh thái để tạo sản phẩm hấp dẫn du khách ở lại với địa phương này.
Trong những năm qua, dù được đánh giá là có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, song du lịch du lịch Bình Dương vẫn khá mờ nhạt trên mọi phương diện.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã chào mừng đoàn và thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp (thành phố Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được giữ gìn, lưu truyền qua nhiều thế hệ với lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển.
Tối 1/5, Công ty Cổ phần Đại Nam đã khánh thành Trường đua Đại Nam. Đây là trường đua đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 60ha.
Hội thi “Đờn ca tài tử - Di sản đất phương Nam” đã khai mạc tại Bình Dương, thu hút sự tham gia của 21 đoàn nghệ nhân đờn ca tài tử đến từ 21 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Bộ.
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương chú trọng bảo tồn quỹ đất cho phát triển du lịch sinh thái, hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ cao cấp.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm nhìn của Bình Dương phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một điểm đến cho những ý tưởng sáng tạo.