Giới phân tích cho rằng các cử tri cũng có thể coi cuộc bỏ phiếu như một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống trẻ tuổi nhất của Chile, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo này đã giảm mạnh.
Hiến pháp mới, dự kiến sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân trong tháng này, là trọng tâm trong kế hoạch của Tổng thống Saied nhằm tái thiết hệ thống chính trị của Tunisia.
Nếu được thông qua, đây là bản Hiến pháp thứ 2 của Cuba kể từ khi Cách mạng thành công năm 1959, tiếp sau Hiến pháp 1976 hiện hành, mới được bổ sung sửa đổi 2 lần vào các năm 1992 và 2002.
Ngày 13/8, hàng triệu người dân Cuba đã được triệu tập tham gia quy trình tham vấn quần chúng nhân dân đối với bản Dự thảo Hiến pháp mới, dự kiến kéo dài tới ngày 15/11.
Các nghị sỹ Venezuela ngày 24/8 cho biết chính phủ nước này sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới do Quốc hội Lập hiến (ANC) soạn thảo.
Phát biểu sau phiên họp nội các ngày 4/1, Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-ocha đã khẳng định rằng lộ trình tiến hành tổng tuyển cử dự kiến vào cuối năm nay sẽ được thực hiện đúng.
Các nhóm người Kurd cùng các đồng minh Arab và Cơ đốc giáo đã thông qua một văn bản sẽ đóng vai trò như một bản hiến pháp tại khu vực tự trị của họ ở miền Bắc Syria.
Theo Đại tướng Pongsapat Pongcharoen ngày 15/8, loạt vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở miền Nam nước này là do duy nhất một đối tượng chủ mưu.
Theo truyền thông Thái Lan, tính đến 18 giờ ngày 7/8, đã có 50% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm xong và có đến 61% số phiếu ủng hộ văn kiện.
Lúc 16 giờ (giờ địa phương) ngày 7/8, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn Thái Lan đã đóng cửa để bắt đầu tiến hành công tác kiểm phiếu của cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới sẽ xác lập chương trình nghị sự cho hệ thống chính trị Thái Lan cho tới cuộc tổng tuyển cử mà chính quyền quân sự cầm quyền dự định tổ chức vào giữa năm 2017.
Tổng cộng 19 thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo Đỏ tại Thái Lan, đã bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị.
Bộ Ngoại giao Thái Lan đã ra thông cáo báo chí tuyên bố rằng chính phủ nước này cởi mở với tất cả các quan điểm và đang hợp tác với các nhà ngoại giao ở Bangkok.
Một phái đoàn của Chính phủ Thái Lan đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại New York để cam kết rằng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.
Ngày 23/5, chính quyền quân sự Thái bác bỏ những lời kêu gọi nước này sửa đổi luật trưng cầu ý dân và nới lỏng lệnh cấm tụ tập chính trị trước thềm trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp.
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ, ông Jatuporn Prompan, đã bác bỏ mọi sự dính líu đến nhóm 8 người bị bắt vì đăng tải các thông điệp chống chính quyền quân sự Thái Lan lên mạng xã hội.