Sáng 18/1/2024, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm.
Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm đảm bảo tính đồng nhất, phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; khắc phục các vướng mắc, bất cập; thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu cho rằng không khí kỳ họp rất sôi nổi, dân chủ, có nhiều điểm mới, thể hiện sự linh hoạt, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát, quyết sách các vấn đề quan trọng của đất nước.
Việc Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai sửa đổi sẽ giải quyết những điểm nghẽn về chính sách với nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản.
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể khẳng định đội ngũ báo cáo viên có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Việc giữ nguyên thời hạn được quyết định giá đất “không quá 6 tháng” trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường đất đai, gây thất thu ngân sách.
Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Cần Thơ, nhiều đại biểu đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật mục riêng quy định về đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền lợi của đồng bào.
Ủy ban Dân tộc đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu về chính sách giao đất, hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế từng vùng.
Chiều 15/3, tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên-Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của các doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ kế thừa, đổi mới, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện.
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Việc Nhà nước tạo điều kiện cho kiều bào sở hữu nhà ở, đất ở là bước tiến lớn để người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước...
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến về thu hồi đất, trưng dụng đất đã kế thừa các quy định phù hợp với thực tiễn đồng thời sửa đổi, bổ sung nội dung mới.
Sử dụng đất nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp không phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn giai đoạn hiện nay, do đó tích tụ, tập trung đất đai là tất yếu để giải quyết rào cản.