Sản lượng gạo của Indonesia trong niên vụ 2024-2025 dự kiến đạt 34,6 triệu tấn, tăng 600.000 tấn so với dự báo trước đó và tăng 4,8% so với cùng kỳ niên vụ trước.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng tối đa 210.000 tấn gạo trong kho dự trữ quốc gia và sẽ được giao cho những nhà bán buôn vào giữa tháng 3/2025 sau khi đấu thầu.
Giám đốc Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) Arief Prasetyo Adi khẳng định nước này sẽ không tiếp tục nhập khẩu gạo như kế hoạch vì lượng gạo dự trữ trong nước đã đủ.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) số lượng gần 37.380 tấn gạo gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các địa phương cho 541.501 nghìn học sinh.
Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia cho biết việc nhập khẩu gạo từ Trung Quốc đã được quyết định trong bối cảnh sản lượng trong nước sụt giảm do ảnh hưởng của Hiện tượng El Nino.
Theo Chủ tịch Liên minh những người trồng lúa Pháp, sản lượng gạo ở châu Âu năm nay sẽ đạt gần 3 triệu tấn, nhưng lượng tiêu thụ lại lên đến gần 4 triệu tấn, do cầu cao hơn cung nên giá gạo vẫn cao.
Báo cáo của Fitch Solutions dự đoán thị trường gạo toàn cầu sẽ thiếu hụt 8,7 triệu tấn trong niên vụ 2022 -2023, mức cao nhất kể từ niên vụ 2003-2004, khi lượng thiếu hụt ở mức 18,6 triệu tấn.
Tại Ấn Độ, giá gạo đã chạm mức thấp của 16 tháng do chính phủ “giải phóng” các kho dự trữ; trong khi giá gạo của Thái Lan ngày 22/7 đã chạm mức thấp nhất trong gần 20 tháng vì không có người mua.
Ngành dự trữ đã khắc phục khó khăn thực hiện nhập lương thực, tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dự kiến đến 15/8 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch nhập lương thực.
Tổng cục Hải quan kiến nghị Thủ tướng cho phép xuất khẩu các lô hàng gạo (146.453 tấn) đã đưa vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan trong tháng Tư.
Chính phủ Indonesia đang nhắm đến mục tiêu xuất khẩu gạo cao cấp từ 100.000-500.000 tấn vào năm tới và sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ngay từ tháng 1/2020.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch chi khoảng 140 tỷ won (113,6 triệu USD) để mua 157.000 tấn gạo vào tháng tới, sau khi đã mua vào 200.000 tấn hồi tháng 10/2015.
Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan ngày 12/11 nhận định triển vọng xuất khẩu gạo của nước này sẽ ngày càng khả quan, dự kiến sẽ đạt mức từ 9,5-10 triệu tấn năm 2016.
Lượng gạo tồn kho tính đến tháng 12/2015 của Indonesia dự kiến chỉ khoảng 62.000 tấn, trong khi cần phải dự trữ từ 1,5-2 triệu tấn mới có thể đáp ứng nhu cầu cho năm tới trước khi vào vụ thu hoạch.
Việc khôi phục xuất khẩu sẽ giúp nông dân Myanmar bù đắp lại tổn thất phải gánh chịu do lũ lụt gây ra và việc tạm dừng xuất khẩu trong 6 tuần đã đảm bảo nguồn cung cấp gạo đầy đủ cho thị trường nội địa.
Hội đồng Cơ quan lương thực quốc gia Philippines chấp thuận giá chào hàng đã được điều chỉnh của Việt Nam để mua 100.000 tấn gạo với mức giá 416,85 USD/tấn.
Chính phủ Thái Lan vừa chấp thuận kế hoạch bán 247.000 tấn gạo trong phiên chào thầu hôm đầu tuần, như là một phần trong nỗ lực giải tỏa bớt lượng thóc gạo dự trữ khổng lồ.
Sản lượng thóc gạo của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ, trong niên vụ 2014-2015 có khả năng giảm 10% xuống khoảng 34 triệu tấn.