Đức - Nga 2-1: Vượt qua thử thách

Người Nga được xem là thử thách lớn nhất của đội tuyển Đức tại bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Thử thách ấy đã được “Mannschaft” chinh phục bằng tất cả lợi thế, nỗ lực cộng thêm chút may mắn.

Người Nga được xem là thử thách lớn nhất của đội tuyển Đức tại bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Thử thách ấy đã được “Mannschaft” chinh phục bằng tất cả lợi thế, nỗ lực cộng thêm chút may mắn.

Khi người Đức lấn lướt

Hiệp một, thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà nhờ lực lượng vượt trội cũng như sự cổ vũ của khán giả nhà. Sức ép của 80.000 khán giả trên sân Signal Iduna Park tại Dortmund, sân bóng nổi tiếng nhất nước Đức về sự cuồng nhiệt, là một thử thách không nhỏ đối với bất kỳ đội bóng nào đến làm khách ở đây, kể cả những người Nga vốn rất bản lĩnh. Chính vì điều đó mà các học trò của HLV Guus Hiddink đã nhập cuộc không tốt, liên tục bị đội tuyển Đức dồn ép và khung thành của thủ môn Akinfeev luôn đặt trong tình trạng báo động cao độ.

Với sự trở lại của hậu vệ Arne Friedrich bên cánh phải, Per Mertesacker ở khu vực trung tâm, tiền vệ đội trưởng Michael Ballack đồng thời có sự xuất hiện của tân binh Rene Adler trong khung thành, đội tuyển Đức đã khắc phục được khá nhiều khiếm khuyết mà họ từng phơi bày ở trận hòa 3-3 trên đất Phần Lan cách đây tròn một tháng. Hàng phòng ngự được tổ chức tốt hơn trong khi hàng tấn công cũng triển khai bóng mạch lạc hơn. Kết quả là “Mannschaft” đã vận hành khá trơn tru và các bàn thắng đến dường như là điều tất yếu.

.
Mặc dù không được sát cánh bên nhau thường xuyên trong màu áo Bayern nhưng mỗi khi hội quân ở “Mannschaft”, bộ đôi tiền đạo Miroslav Klose – Lukas Podolski luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các hàng phòng ngự, kể từ ngày cả hai cùng bùng nổ tại World Cup 2006. Ở trận thắng Nga vừa qua, Klose đã kiến tạo đường chuyền cho Podolski mở tỷ số trước khi Ballack nhân đôi cách biệt. Cách đây một tháng, chính Klose là tác giả của cú hat-trick vào lưới Phần Lan, giúp đội tuyển Đức tránh được một bàn thua trông thấy. Kể từ sau EURO 2008, Ballack mới khoác trở lại chiếc áo “Mannschaft” và trong ngày tái xuất, anh đã lập công.

Một tuyển Đức chiến thắng đã được khắc họa rõ nét trong hiệp một khi mà hàng công chơi tốt, tận dụng được cơ hội trong khi hàng thủ vững vàng với nhân tố mới Adler trong khung thành. Anh đã thay thế thành công Robert Enke bị chấn thương và xa hơn là Jens Lehmann đã quá già. Hơn ai hết, thủ môn của Leverkusen là gương mặt triển vọng nhất cho vị trí số một trong khung thành đội tuyển Đức từ bây giờ đến một tương lai rất xa, bênh cạnh Manuel Neuer, thủ môn của Schalke đang khoác áo U21 Đức.

(TT&VH) 

Tin cùng chuyên mục