Đức phản đối Bulgaria, Romania gia nhập Schengen

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết Đức sẽ phủ quyết Bulgaria và Romania gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen trong cuộc họp ngày 7/3. 
Đức tuyên bố sẽ ngăn cản Bulgaria và Romania gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen khi các bộ trưởng châu Âu nhóm họp vào ngày 7/3 để thảo luận vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Tấm gương, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich nói: "Nếu Romania và Bulgaria kiên quyết đòi một cuộc bỏ phiếu, thì cố gắng này sẽ chỉ thất bại do Đức phủ quyết."

[Áp dụng luật thị thực mới cho khu vực Schengen]

Theo ông Friedrich, Bulgaria và Romania, hai nước gia nhập Liên minh châu Âu hồi năm 2007, cần phải trấn áp nạn tham nhũng kiên quyết hơn và công dân Đức sẽ chỉ chấp nhận mở rộng khu vực Schengen khi các yêu cầu cần thiết được đáp ứng đủ.

Khu vực miễn thị thực Schengen được hình thành trên cơ sở Hiệp ước Schengen (tháng 6/1990) gồm 26 nước. (22 nước thành viên EU và 4 nước phi thành viên EU). Trong khu vực Schengen, công dân các nước tham gia hiệp ước có thể đi lại tự do giữa các nước mà không cần đến thị thực và kiểm soát ở biên giới. Khu vực Schengen được cho là sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương và du lịch của châu Âu.

Tuy nhiên, cũng do sự tự do đi lại không có kiểm soát của người mang hộ chiếu Schengen đã tạo ra những kẽ hở làm gia tăng tình trạng tội phạm xuyên quốc gia và làn sóng nhập cư gây áp lực cho nhiều nước tham gia Hiệp ước Schengen, trong đó có Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục