Đụng độ ở miền Nam Thái Lan, 4 binh sỹ thiệt mạng

Sáng 28/7, một số tay súng đã bắn vào đội tuần tra của quân đội ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 4 binh sỹ thiệt mạng.
Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Pramote Promin cho biết sáng 28/7, một số tay súng đã bắn vào đội tuần tra của quân đội ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 4 binh sỹ thiệt mạng và 2 người bị thương.

Khoảng 20 tay súng trên 3 xe tải đã nã súng vào 6 binh sỹ đang tuần tra ở khu vực Mayo, buộc quân đội phải bắn trả.

Vụ tấn công này diễn ra tiếp sau vụ đánh bom ven đường ở huyện Raman thuộc tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, ngày 25/7 làm 5 cảnh sát thiệt mạng.

Từ năm 2004 đến nay, tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan là Pattani, Narathiwat và Yala đã xảy ra hơn 10.000 vụ tấn công bằng bom và súng, làm hơn 5.000 người thiệt mạng và gần 10.000 người bị thương.

Những vụ tấn công này thường nhằm vào binh lính, người dân theo đạo Phật hoặc đạo Hồi, buộc Chính phủ phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Chính quyền địa phương cũng vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng bạo lực sẽ gia tăng trong dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục