Ngày càng có nhiều bài bình luận về một dàn xếp an ninh khu vực tiềm năng bao gồm Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để đối trọng với Nhóm Bộ Tứ, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, và Australia.
Bắc Kinh có thể không can dự sâu vào khía cạnh an ninh tại khu vực Trung Đông, song trong dài hạn sự cạnh tranh và đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực này là khó tránh khỏi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc một nhóm nhà lập pháp Mỹ đề xuất dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc do bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với nhóm người Duy Ngô Nhĩ.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã bắt giữ 2 người Trung Quốc gốc Duy Ngô Nhĩ có liên quan đến vụ tấn công tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vào đêm Giao thừa vừa qua.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được danh tính thủ phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố tại một hộp đêm ở Istanbul ngày 31/12/2016 là một người gốc Uzbekistan có tên Abdulgadir Masaripov.
Ngày 28/12, cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 4 phần tử khủng bố khi chúng thực hiện một vụ tấn công ở khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc.
Lúc 22 giờ 24 phút ngày 25/11 (giờ Bắc Kinh) đã xảy ra một trận động đất 6,7 độ richter, làm rung chuyển huyện Aketao (A Khắc Đào), Châu tự trị dân tộc Kizilsu Kirghiz (Khắc Tư Lặc Tô), Tân Cương.
Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 15/11, Thái Lan đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử 2 người đàn ông Duy Ngô Nhĩ bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng 8/2015.
Giới chức Kyrgyzstan đã cáo buộc các phần tử thánh chiến người Duy Ngô Nhĩ ở Syria là chủ mưu trong vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek hôm 30/8 vừa qua.
Phóng viên Ursula Gauthier đã chỉ trích cách chính quyền đối xử với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số tại khu vực Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhận định cuộc đấu tranh chống phiến quân Hồi giáo tại khu vực Tân Cương cũng nên trở thành “một phần quan trọng” của cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.
Theo Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim, trong số 8 đối tượng bị bắt có 4 người bản địa và 4 người được cho là người Duy Ngô Nhĩ.
Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung đã cáo buộc cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc có liên quan đến vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ 12 trong vụ đánh bom ở đền Erawan, thủ đô Bangkok hồi tháng trước khiến 20 người thiệt mạng.
Thủ tướng Thái Lan ngày 1/9 cho biết nghi phạm nước ngoài thứ hai trong vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok đã bị bắt tại trạm kiểm soát nằm trên biên giới với Campuchia.