EU là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia và hồi tháng 2/2020, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành chính của EU - đã khuyến nghị về việc rút một phần EBA dành cho Campuchia kể từ tháng 8/2020.
Việc rút ưu đãi thuế quan và thay thế bằng thuế quan tiêu chuẩn EU khiến Campuchia tổn thất khoảng 1/5 giá trị hàng xuất khẩu hàng năm vào thị trường EU, tương đương khoảng 1,09 tỷ USD.
Theo Bộ Kinh tế-Tài chính Campuchia, Nhà nước và Thủ tướng Campuchia đã nâng mức dự trữ lên 3 tỷ USD để giảm nhẹ bất kỳ cú sốc nào từ nguy cơ bị rút EBA.
Trước quyết định của EU tạm ngừng áp dụng thỏa thuận EBA, các cơ quan đại diện đầu tư trong và ngoài nước tại Campuchia đã bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực với kinh tế nước này.
Danh sách các thành phố ứng cử viên chính thức cho vị trí tiếp đón Cơ quan ngân hàng châu Âu (EBA) và Cơ quan y tế châu Âu (EMA) sau năm 2019 sẽ được Hội đồng châu Âu công bố trong ngày 1/8.
Các quan chức ngoại giao châu Âu đã nhất trí chuyển trụ sở của Cơ quan Y tế châu Âu (EMA) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) hiện nay tại thủ đô London của Anh, tới một thành phố khác trong EU.
Luxembourg viện dẫn một đạo luật của EU từ năm 1965, theo đó, Luxembourg phải là nơi đặt trụ sở mới của EBA thay thế London sau khi Xứ sở Sương mù rời khỏi EU.
Cơ quan quản lý ngành ngân hàng châu Âu (EBA) cho biết trong cuộc sát hạch về khả năng chống đỡ trước các cú sốc tài chính do cơ quan này tiến hành mới đây, 8 trong tổng số 91 ngân hàng của châu Âu đã không vượt qua được cuộc sát hạch.
Trong cuộc sát hạch về khả năng đối phó trước các cú sốc giả định như thị trường chứng khoán trượt dốc, thị trường bất động sản đóng băng, bị đánh tụt hạng tín dụng hay một cuộc suy thoái kéo dài hai năm, EBA cho biết 5 ngân hàng của Tây Ban Nha, 2 ngân hàng của Hy Lạp và 1 ngân hàng của Áo không đáp ứng được các yêu cầu mới về vốn và đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).