Bộ Quốc phòng Philippines ra thông cáo cho biết nước này cho phép Mỹ tiếp cận mở rộng hơn đối với các căn cứ quân sự theo thỏa thuận quốc phòng song phương, có hiệu lực từ năm 2014.
Thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ tăng quân số hiện diện luân phiên dài hạn tại Ba Lan thêm 1.000 người, bổ sung cho lực lượng tổng cộng 4.500 binh lính Mỹ đang được triển khai tại NATO.
Quân đội Mỹ khởi công xây dựng một "cơ sở kho tàng" tại một căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Manila của Philippines, trong khuôn khổ Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) song phương.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn xem xét lại EDCA - thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ duy trì căn cứ quân sự và luân phiên lực lượng tại Philippines.
Ngày 12/1, Tòa án Tối cao Philippines đã ra phán quyết khẳng định rằng Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa Philippines với Mỹ là hợp hiến.