El Clasico Tây Ban Nha: Cơ hội cuối cùng cho Barcelona

Trận cầu tâm điểm Real Madrid - Barcelona trong khuôn khổ vòng 29 Liga tại Bernabeu vào rạng sáng mai mang tính quyết định ngôi vương mùa giải của cả hai đội.
El Clasico Tây Ban Nha: Cơ hội cuối cùng cho Barcelona ảnh 1Messi liệu có giúp Barcelona vượt qua Real. (Nguồn: Getty Images)

Trận cầu kinh điển Real Madrid - Barcelona trong khuôn khổ vòng 29 Liga tại Bernabeu vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), không chỉ là danh dự, truyền thống và lịch sử mà nó còn là El Clasico mang tính quyết định ngôi vương mùa giải của cả hai đội.

Trước thềm trận El Clasico thứ 259 trong lịch sử, Real Madrid đang là đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch Liga mùa giải năm nay. "Kền kền trắng" có được sự hậu thuẫn từ hàng vạn khán giả tại Bernabeu, cùng đó là lợi thế điểm số - Real đang có 70 điểm và hơn Barca đến 4 điểm.

Không chỉ có thế, nếu tính riêng lịch sử El Clasico tại Liga, Real đang có 70 chiến thắng sau 167 lần chạm trán Barcelona. Real cũng đã từng rất nhiều lần cán đích thành công khi có được số điểm nhiều hơn Barcelona trong trận El Clasico lượt về.

Theo thống kê, trong 13 trận El Clasico gần nhất diễn ra tại sân Bernabeu, "Kền kền tráng" đã giành được 8 thắng lợi, và có 7 lần bước lên ngôi vô địch.

Có thể nói, Real Madrid đang có được những yếu tố thuận lợi hơn hẳn đối phương ở cuộc chiến có tính chất quyết định của Liga mùa này.

Trong khi đó, Barcelona đang phải đối mặt với không ít những áp lực ở chuyến làm khách tại Bernabeu. Họ có lẽ là những người hiểu rõ nhất khi mà đã bất ngờ "hụt hơi" trong cuộc đua đường dài khi để thua những trận cầu không đáng.

Hơn nữa, tâm lý sân khách đang trở thành yếu tố gây khó cho Barcelona. Bằng chứng là cả 2 trận sân khách gần đây, họ đều lần lượt thất thủ trước những đối thủ dưới cơ là Real Sociedad và Valladolid.

Hai trận thua đó có thể bỏ qua, nhưng nếu tiếp tục gục ngã trước Real (70 điểm) tại Bernabeu, cơ hội bảo vệ ngôi vương Liga của Barcelona (66 điểm) ở mùa này coi như chấm dứt. Bởi khi đó, khoảng cách điểm số giữa hai đội đã gia tăng thành 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu.

Bản thân Gerardo Martino cũng hiểu được điều đó, khi ông đưa ra nhận định rằng cuộc đối đầu với đội Hoàng gia tại Bernabeu là chính là cơ hội cuối của Barcelona.

"Đây là cơ hội cuối của chúng tôi. Sau trận đấu sắp tới sẽ chỉ còn 9 vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc. Chính vì vậy, việc rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm khác rất nhiều với khoảng cách 4 điểm hay 7 điểm. Trong giai đoạn cuối của mùa giải, các đội bóng lớn thường rất ít khi đánh mất điểm," vị huấn luyện viên người Argentina thừa nhận.

Rõ ràng, Barcelona chỉ còn một con đường là phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây là điều không hề dễ dàng chút nào khi mà đối thủ của họ là Real và phải chơi tại Bernabeu.

Tuy nhiên, nếu hai đội bóng này cầm chân nhau, Atletico (đang có 67 điểm) sẽ là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất. Ở vòng này, Atletico chỉ phải gặp Real Betis./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục