Với việc trị vì trong 70 năm và 7 tháng liên tiếp (từ 6/2/1952 đến 8/9/2022), Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.
Theo thông tin được thông báo từ Cung điện Buckingham, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã băng hà vào ngày 8/9 ở tuổi 96 tại Lâu đài Balmoral ở vùng Scotland.
Tân Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết cả đất nước đang "vô cùng lo lắng" và "tôi cũng như mọi người trên khắp nước Anh đang hướng về Nữ hoàng và Hoàng gia ngay lúc này."
Nữ hoàng đã xuất hiện vào ngày cuối của Đại lễ, vẫy chào công chúng từ ban công Cung điện Buckingham cùng Thái tử Charles, Công nương Camilla và Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge và các con.
Chương trình bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa; xúc tiến thương mại và đầu tư... đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam trong bối cảnh đất nước bắt đầu mở cửa trở lại đón khách quốc tế.
Trong bài phát biểu dài 10 phút tại Thượng viện, Nữ hoàng Elizabeth công bố 30 dự luật dự kiến sẽ được thông qua trong năm tới và Bà khẳng định chính phủ sẽ đưa đất nước hồi phục từ đại dịch COVID-19.
Sinh nhật lần thứ 95 của Nữ hoàng Anh sẽ không có loạt súng chúc mừng tại Tháp London và công viên Hyde như thường lệ, hay vào đó, bà sẽ tổ chức kỷ niệm sinh nhật một cách riêng tư.
Ngày 10/10, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.
Toàn quyền Sandra Mason tuyên bố Barbados sẽ trở thành nước cộng hòa vào ngày 30/11/2021, đồng nghĩa từ bỏ thể chế quân chủ lập hiến trong Khối Thịnh vượng chung hiện tại.
Ngày 5/8, Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan thông báo số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Liban một ngày trước đó tiếp tục tăng lên ít nhất 135 người và hơn 5.000 người bị thương.
Lễ kỷ niệm sinh nhật chính thức lần thứ 94 của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị năm nay được đánh dấu bằng một nghi lễ quân đội trong sân của Lâu đài Windsor ngày 13/6.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II được chụp ảnh khi đang cưỡi ngựa tại Lâu đài Windsor. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ khi lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 được áp đặt.
Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi thư và điện chúc mừng.
Trong một đoạn hội thoại được ghi hình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II bình luận rằng các quan chức Trung Quốc "thô lỗ" trong chuyến thăm Anh hồi năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.