Envision ra mắt Dubhe, định hình hệ thống năng lượng AI với mô hình nền tảng năng lượng đầu tiên trên thế giới

Envision tăng cường đầu tư vào hệ thống năng lượng tái tạo với việc ra mắt Dubhe, một mô hình nền tảng năng lượng định hình hệ thống năng lượng AI.

ABU DHABI, UAE, ngày 16 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Envision, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ xanh, hôm nay chính thức công bố ra mắt Dubhe, Mô hình Nền tảng năng lượng mang tính đột phá của công ty, được thiết kế để định hình hệ thống AI vật lý (Physical AI) lớn nhất thế giới – hệ thống năng lượng AI.

Lấy cảm hứng từ Dubhe, ngôi sao dẫn đường trong chòm sao Bắc Đẩu đã giúp nhân loại định hướng theo sao Bắc Đẩu suốt hàng nghìn năm, Mô hình Nền tảng năng lượng Dubhe đã được ông Lei Zhang, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Envision, chính thức công bố trong khuôn khổ Tuần lễ Bền vững Abu Dhabi.

Dubhe giữ vai trò trung tâm trong kiến trúc AI vật lý của Envision, phân tích các luồng dữ liệu năng lượng thực tế khổng lồ để điều phối hoạt động phát, lưu trữ, lưới điện và nhu cầu tiêu thụ năng lượng tái tạo theo thời gian thực. Bằng cách khai mở sự dồi dào của các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy chi phí tiến gần tới mức chi phí cận biên gần bằng không, Dubhe cho phép các hệ thống năng lượng mở rộng quy mô song hành cùng AI - qua đó giải quyết nhu cầu năng lượng chưa từng có mà AI đặt ra đối với cơ sở hạ tầng toàn cầu.

"Trong nhiều thế kỷ, ngôi sao Dubhe đã dẫn lối nhân loại qua bầu trời đêm. Ngày nay, Dubhe trở thành ngôi sao dẫn đường của kỷ nguyên AI - định hình hệ thống năng lượng AI với một nền tảng vô hạn, thông minh và chi phí thấp, hỗ trợ sự thịnh vượng của một nền văn minh mới", ông Lei chia sẻ.

Định hình hệ thống năng lượng AI: Từ mô hình ngôn ngữ lớn đến Trí tuệ nhân tạo vật lý

Trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn đã làm thay đổi thế giới số, Envision tin rằng bước nhảy vọt tiếp theo nằm ở Trí tuệ nhân tạo vật lý - AI trực tiếp quản lý các hệ thống vật lý thiết yếu đối với sự tồn tại và thịnh vượng của nhân loại.

Dubhe hoạt động song hành với Tianji, mô hình nền tảng thời tiết quy mô lớn của Envision. Do năng lượng tái tạo phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, Tianji cung cấp năng lực dự báo cho phép AI vật lý dự đoán và ứng phó với các biến động do thời tiết, đảm bảo hệ thống năng lượng vận hành hiệu quả và ổn định ở quy mô lớn.

"Các mô hình ngôn ngữ hiểu từ ngữ. AI vật lý hiểu thế giới. Năng lượng là nền tảng của mọi hệ thống", ông Lei chia sẻ. "Đây không chỉ là một cuộc chuyển đổi năng lượng. Đó là một bước nâng cấp nền văn minh, đặt nền móng cho sự thịnh vượng của nhân loại trong giới hạn của hành tinh".

Hợp tác chiến lược với Masdar nhằm thúc đẩy triển khai hệ thống năng lượng AI

Envision cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Masdar, đơn vị tiên phong về năng lượng sạch của UAE, để cùng nhau công bố Hệ thống năng lượng AI định hướng tương lai. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ngài Tiến sĩ Sultan Al Jaber, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tập đoàn ADNOC, Chủ tịch Masdar, cùng với ông Lei Zhang.

Theo thỏa thuận, Masdar công nhận Envision là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, lưu trữ năng lượng và hydro xanh, nhằm cùng nhau thúc đẩy triển khai hệ thống năng lượng AI trên quy mô lớn và tăng tốc quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Giới thiệu về Envision

Envision là công ty công nghệ xanh hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức toàn cầu. Hoạt động trong ba lĩnh vực kinh doanh chính - Tuabin gió thông minh, Lưu trữ năng lượng và Giải pháp hydro xanh, Envision hợp tác xây dựng các giải pháp toàn diện cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Envision đã nhận được một số giải thưởng và công nhận về hiệu suất bền vững, bao gồm Huy chương Vàng EcoVadis và nằm trong danh sách "A-List" của CDP. Công ty cũng được vinh danh trong danh sách "Change the World" (tạm dịch: Thay đổi thế giới) của Fortune và nằm trong top 10 công ty thông minh nhất theo bình chọn của MIT Technology Review.

Hiện nay, Envision tận dụng mạng lưới các trung tâm R&D và kỹ thuật toàn cầu tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Trung Quốc, v.v. để tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của công nghệ xanh toàn cầu. Envision đã tham gia sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) và cam kết đạt mục tiêu "Tham vọng kinh doanh vì 1,5°C" vào năm 2021. Công ty đã đạt trung hòa carbon trong toàn bộ hoạt động toàn cầu vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt trung hòa carbon trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2028.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập envision-group.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/vn/news-releases/u0065u006Eu0076u0069u0073u0069u006Fu006Eu002Du0072u0061u002Du006Du1EAFu0074u002Du0064u0075u0062u0068u0065u002Cu002Du0111u1ECBu006Eu0068u002D-302662734.html

SOURCE Envision Energy

Tin cùng chuyên mục