Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu đối với phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là biện pháp quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình và đưa đất nước phát triển.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Việt Nam đã lồng ghép Chương trình nghị sự 2030 vào các chiến lược phát triển quốc gia; triển khai loạt chính sách về giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… và đạt được các tiến triển rõ rệt.
Liên hợp quốc đưa ra những quan điểm và cách tiếp cận mới có thể giúp các nước đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương tiếp cận được với nguồn tài chính dài hạn với chi phí lãi vay hợp lý.
Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Thư ký điều hành ESCAP - cho rằng bài toán chính sách chủ yếu hiện nay là làm sao để gia tăng đầu tư vào phát triển bền vững trong khi bảo đảm duy trì nợ công bền vững.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Liên hợp quốc nói chung và ESCAP nói riêng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
Tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ Armida Salsiah Alisjahba, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam rất coi trọng vai trò của LHQ trong thúc đẩy hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề xuất ESCAP phát huy vai trò nhằm thúc đẩy các cam kết này và điều phối hợp tác khu vực, hỗ trợ các nước trong việc đánh giá tiến độ thực hiện SDG.
Sau kết quả bỏ phiếu, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã được các nước thành viên ESCAP tín nhiệm bầu vào Hội đồng điều hành của Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương (SIAP).
Tổng cục Thống kê và Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch được bầu vào Hội đồng Điều hành của Viện thống kê châu Á-TBD (SIAP) và Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững (CSAM).
Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực trong thời gian tới.
Nhân dịp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự sự kiện tại trụ sở ESCAP, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP, cho rằng, ngoài số hóa, cũng cần theo đuổi các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại để thúc đẩy hoạt động thương mại bền vững.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị ESCAP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, khuyến nghị về các biện pháp ứng phó đối với việc đứt gãy chuỗi cung ứng.
Việt Nam đã chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thành công Đại hội đồng thông qua Nghị quyết hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN với số lượng kỷ lục 120 nước thành viên Liên hợp quốc đồng bảo trợ.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thư ký điều hành ESCAP ghi nhận việc Việt Nam là điểm sáng về kiểm soát đại dịch COVID-19 và tiếp tục duy trì được tăng trưởng kinh tế trong đại dịch.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu tham dự khóa họp Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương Liên hợp quốc (ESCAP) khóa 75, tại thủ đô Bangkok.
Theo thông báo của Giám đốc Cơ quan hợp tác châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nga Alexey Ovchinnikov, Nga và ASEAN sẽ cùng tổ chức một loạt hoạt động chung từ nay đến cuối năm nay.
Trong thời gian tới, các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ ưu tiên triển khai hợp tác trên lĩnh vực thương mại, năng lực sản xuất hàng hóa, xây dựng hạ tầng, tài chính...