EU ngừng trợ cấp xuất khẩu cho chăn nuôi gia cầm

EU ngừng trợ cấp xuất khẩu đối với gà đông lạnh sau khi đã giảm mức hoàn tiền xuất khẩu từ 325 euro/tấn xuống còn 108,5 euro/tấn.
Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định ngừng trợ cấp xuất khẩu đối với sản phẩmgà đông lạnh sau khi đã giảm mức hoàn tiền xuất khẩu từ 325 euro (430 USD)/tấnxuống 217 euro/tấn hồi tháng 10/2012 và còn 108,5 euro/tấn hồi tháng 1/2013.

Quyết định này của EU đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại Pháp – quốc giahưởng lợi lớn từ các khoản trợ cấp của EU – trong bối cảnh các doanh nghiệp chorằng cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt và quyết định này có thể làm giatăng số người thất nghiệp.

Các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm Pháp vẫn dựa vào các khoản hoàn tiềnxuất khẩu này để đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường Trung Đông. Họ cho rằngcác khoản trợ cấp này thực sự cần thiết trong bối cảnh chi phí thức ăn chăn nuôiđang đứng ở mức cao và sự cạnh tranh đang gia tăng từ Brazil.

Chính phủ Pháp cho biết nước này đang xem xét các biện pháp để đối phó vớiđộng thái này của EU. Trong khi đó, phía EU cho rằng các khoản hoàn tiền xuấtkhẩu này là không công bằng do tình hình thị trường đang được cải thiện.

Phát ngôn viên về vấn đề nông nghiệp của Ủy ban châu Âu (EC), Roger Waite,cho biết đề xuất cắt giảm trợ cấp xuất khẩu cho ngành gia cầm chủ yếu dựa vàotình hình thị trường và nhất là mức giá cao tại thị trường nội địa, việc chi phíthức ăn chăn nuôi giảm và xu hướng xuất khẩu của EU sang thị trường các nước thứba đang tích cực và vững chắc.

Trong niên vụ 2012-2013, Pháp đã nhận được 55 triệu euro, chiếm gần 94%trong tổng số tiền trợ cấp. Chính phủ nước này cho biết thị trường gia cầm đangxấu đi kể từ lần cắt giảm khoản trợ cấp trước đó, chủ yếu do sự cạnh tranh quyếtliệt hơn từ Brazil. Pháp khẳng định rằng có 10 trong tổng số 28 nước thành viênEU đã nhất trí với ý kiến này của Pháp./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.