EU-Việt Nam khai mạc vòng đàm phán thứ 4 về FTA

Ở phiên đàm phán này, hai bên chuyển từ đàm phán làm rõ lợi ích những yêu cầu của nhau sang đàm phán thực chất để mở cửa thị trường.
Ngày 2/7, vòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam vàLiên minh châu Âu (VEFTA) chính thức khai mạc tại Brussels.

Đoàn đàm phán Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh dẫn đầuvà bao gồm đại diện của nhiều bộ ngành. Về phía EU, nhà đàm phán FTA chính MauroPetriccone, Vụ trưởng Vụ Đông Âu, châu Á và châu Đại Dương thuộc Tổng vụ Thươngmại của EU, dẫn đầu đoàn đàm phán.

Đàm phán VEFTA đã trải qua 3 phiên và mục tiêu đã được lãnh đạo phía Việt Namvà EU thống nhất là cố gắng kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014. Để đạt mục tiêuđó, hai bên đã đề ra lộ trình làm việc hết sức tích cực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bỉ trước khi bước vào đàm phán, ôngLương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương),nêu rõ phiên đàm phán này kéo dài từ ngày 2-5/7, là phiên đầu tiên hai bên đivào đàm phán thực chất và bày tỏ hy vọng đoàn đàm phán hai bên trong những ngàytới thực hiện đúng lộ trình đã đề ra.

Ông cho biết ba phiên đầu được hai bên xác định theo lộ trình là nhằm thốngnhất những nội dung cơ bản về khung hiệp định để làm rõ những yêu cầu, nhữngmong muốn của nhau đối với bên kia.

Chính vì vậy, phiên đàm phán thứ 4 này rất quan trọng trong việc chuyển từđàm phán làm rõ lợi ích những yêu cầu của nhau sang đàm phán thực chất để mở cửathị trường của nhau như thế nào.

Do đó, trọng tâm của phiên đàm phán thứ 4 sẽ lànhững vấn đề quan trọng nhất của hai bên, trong đó đặc biệt được quan tâm lànhững vấn đề như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ… cũng như nhữngvấn đề khác liên quan đến khung hiệp định để hai bên thực hiện quá trình mở cửathị trường cho nhau, chẳng hạn như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những quy địnhchung về thương mại hàng hóa…

Ông Lương Hoàng Thái cũng nhấn mạnh ba vòng đàm phán đầu đã được thực hiệnvới thái độ rất tích cực của hai đoàn đàm phán. Hai bên đã trao đổi cho nhau lờivăn của hiệp định của mỗi bên đối với từng chương.

[FTA Việt Nam-EU: Tăng cơ hội cho các doanh nghiệp]

Về cơ bản, qua 3 phiên, cả Việt Nam-EU đã làm rõ những nội dung mà mình mongmuốn ở bên kia, đồng thời đã trao đổi cho nhau về một số bản chào quan trọng nhưbản chào về mở cửa thị trường hàng hóa. Đây là bước đặc biệt quan trọng để xâydựng nền móng cho Hiệp định mà hai bên đang đàm phán.

Theo ông Lương Hoàng Thái, hai bên trông đợi tại phiên đàm phán thứ 4 này,Việt Nam và EU sẽ đặt được “những viên gạch để hình thành hiệp định.” Tuy nhiên,ông lưu ý rằng quá trình đàm phán EVFTA cũng giống như việc đàm phán các hiệpđịnh khác của EU gần đây là những hiệp định tiêu chuẩn rất cao, do vậy đây làmột quá trình hết sức phức tạp.

Ông nhấn mạnh hai bên đều nhận thức được vấn đề đó và tỏ rõ quyết tâm cố gắngđàm phán để thực hiện được mục tiêu lãnh đạo hai bên đề ra là kết thúc đàm phántrước cuối năm 2014.

Tháng 6/2012, tại Brussels, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng vàĐại diện cấp cao phụ trách Thương mại của EU Karel De Gutch đã chính thức tuyênbố khởi động đàm phán FTA song phương Việt Nam-EU.

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam một khi được hình thành sẽ tạo môitrường thuận lợi hơn cho Việt Nam, các loại thuế sẽ bằng 0 cho hầu hết các hànghóa như nông sản, thực phẩm, giày dép, may mặc…

Điều này kỳ vọng hoạt động thương mại sẽ được đẩy mạnh hơn, cũng như mang lạisự an toàn hơn trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp. Đồng thời, Hiệp địnhthương mại tự do EU-Việt Nam cũng là kỳ vọng để doanh nghiệp châu Âu đầu tư mạnhhơn vào Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện EU là nguồn vốn quan trọng trong đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Năm2011, EU đứng thứ 4 trong số các đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốnđầu tư cam kết là 1,77 tỷ USD.

EU cũng là nhà cung cấp quan trọng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) cho Việt Nam trong nhiều năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).