EURO 2020: HLV đội tuyển Thụy Sĩ thận trọng trước trận đấu đầu tiên

Các mùa EURO là những kỷ niệm buồn với đội tuyển Thụy Sĩ. Trong 6 kỳ EURO gần nhất, đội tuyển Thụy Sĩ chỉ được dự 4 lần, trong đó 3 lần không vượt qua vòng bảng.
EURO 2020: HLV đội tuyển Thụy Sĩ thận trọng trước trận đấu đầu tiên ảnh 1Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ Vladimir Petkovic. (Nguồn: discoveryfootball.com)

Trước trận đấu với đội tuyển Xứ Wales (Anh), huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ Vladimir Petkovic đã tỏ ra rất thận trọng, ông đánh giá đội bóng của siêu sao Gareth Bale có một hàng thủ rất mạnh, là đội để thủng lưới ít bàn nhất so với các đội bóng ngang cơ.

Tại bảng A, đội tuyển Italy được đánh giá mạnh nhất và đã có trận mở màn hết sức thành công với chiến thắng đậm trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ hội sẽ chia đều cho các đội còn lại, được đánh giá là ngang tài ngang sức và trận đầu mở màn của đội tuyển Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nếu đội bóng của ông Petkovic giành chiến thắng, cơ hội lọt vào vòng bảng sẽ cao hơn.

Các mùa EURO là những kỷ niệm buồn với đội tuyển Thụy Sĩ. Trong 6 kỳ EURO gần nhất, đội tuyển Thụy Sĩ chỉ được dự 4 lần, trong đó 3 lần không vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Petkovic, đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá là có đội hình mạnh nhất từ trước tới nay, với các cầu thủ thi đấu dựa trên sức mạnh tập thể, kỷ luật nhưng cũng không kém phần kỹ thuật và sáng tạo.

Từ khi huấn luyện viên Vladimir Petkovic nắm quyền, đội tuyển Thụy Sĩ đã có 2 lần vượt qua vòng bảng 2 giải đấu lớn (EURO 2016 và World Cup 2018).

EURO 2020 là giải đấu lớn thứ 3 chiến lược gia người Serbia sát cánh cùng đội tuyển. Người hâm mộ Thụy Sĩ rất hy vọng lần này đội bóng thân yêu của mình có thể vào đến tứ kết.

Trả lời phỏng vấn về áp lực từ mục tiêu phải vào tứ kết, ông Petkovic cho biết ông và các cầu thủ đang tập trung cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Xứ Wales, với mục tiêu trước mắt là ra sân và ghi bàn trong trận.

Vì vậy, đội hiện không để tâm quá nhiều tới những vấn đề khác. huấn luyện viên Petkovic cũng đã xác định được đội hình ra sân, nhưng ông sẽ giữ bí mật cho đến sát giờ bóng lăn.

Trước khi Thụy Sĩ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục EURO 2020, huấn luyện viên Petkovic và các cổ động viên đều mong muốn ngôi sao sáng nhất của đội tuyển là Xherdan Shaqiri sẽ tỏa sáng.

Shaqiri bước sang tuổi 30 vào tháng 10 tới, đây có thể là mùa EURO cuối cùng trong thời kỳ thi đấu đỉnh cao của chân sút được mệnh danh là “Messi Thụy Sĩ” này.

Cựu tuyển thủ Đức Lothar Matthäus đánh giá Xherdan Shaqiri luôn là một cầu thủ đặc biệt trong khi cựu huấn luyện viên Bayer Munich Ottmar Hitzfeld nhận xét anh là một cầu thủ xuất sắc.

Trong mắt hầu hết các chuyên gia, bình luận viên, cựu huấn luyện viên hay đồng đội cũ, Shaqiri là cầu thủ có sự tinh tế đặc biệt.

Bản thân Shaqiri cũng tự nhận là một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt và đã chứng minh điều đó nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục