EURO 2020: HLV Joachim Loew tự tin vào chiến thắng trước Pháp

Theo Huấn luyện viên Joachim Loew, trong hai tuần qua, đội tuyển Đức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi thứ ngày càng trở nên hoàn chỉnh hơn.
EURO 2020: HLV Joachim Loew tự tin vào chiến thắng trước Pháp ảnh 1HLV Joachim Loew tự tin vào chiến thắng trước đội tuyển Pháp.(Nguồn:DFB.de)

Trả lời họp báo trước buổi tập cuối cùng ngày 14/6, Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã tiết lộ một số thông tin về cuộc đại chiến với đội tuyển Pháp - đương kim vô địch thế giới.

Nói về trận đấu trên, huấn luyện viên Loew bày tỏ phấn khích và kỳ vọng khi trận mở màn của die Mannschaft là cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới. Ông cho biết đội tuyển Đức đã có điều kiện tập luyện rất tốt tại Seefeld (Áo) và Herzogenaurach (Bayern, Đức), đồng thời là một đội tuyển đầy khát vọng và đam mê chiến đấu, điều được thể hiện qua từng buổi tập.

Theo Joachim Loew, trong hai tuần qua, đội tuyển Đức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi thứ ngày càng trở nên hoàn chỉnh hơn. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng trước đội bóng hàng đầu thế giới như Pháp, đồng thời cho biết tất cả các cầu thủ đang khát khao một chiến thắng trước “Les Blues.” Theo ông, tâm trạng và tinh thần toàn đội đang rất tốt và mọi cầu thủ đều khao khát thành công tại EURO lần này.

Về tình hình nhân sự, huấn luyện viên đội tuyển Đức cho biết, ngoại trừ tiền vệ Jonas Hofmann, tất cả các cầu thủ còn lại đều đã tham gia tập luyện trong vài ngày qua, kể cả Leon Goretzka - người đã hoàn thành tốt 4, 5 buổi tập gần đây và không còn dấu hiệu của chấn thương.

Dù vậy, Goretzka sẽ không có mặt ngay trong đội hình xuất phát. Về người trấn giữ khung thành, theo ông Loew, trong trận gặp Pháp, thủ thành Bernd Leno sẽ dự bị cho Manuel Neuer và điều này sẽ được xác định lại ở mỗi trận đấu.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức cũng cho biết ông sẽ trao đổi với các học trò về vấn đề "tâm tư tình cảm,” về lòng quả cảm, tự tin giành chiến thắng và rũ bỏ mọi căng thẳng trước khi bước vào trận đấu. Ông Loew cũng đánh giá cao vai trò của Joshua Kimmich, người vừa có thể đá hậu vệ phải hoặc tiền vệ, với khả năng chơi bóng không thua kém cựu danh thủ Philipp Lahm. Tuy nhiên, ông không tiết lộ sẽ sắp xếp Kimmich chơi ở vị trí nào.

[Những câu hỏi cần lời đáp trước trận ra quân của đội tuyển Đức]

Trong khi đó, tại cuộc họp báo, đội trưởng Manuel Neuer cũng cho biết bầu không khí toàn đội đang rất tốt và die Mannschaft mong muốn sự khởi đầu với kết quả tích cực. Theo Neuer, Đức dành sự tôn trọng với tuyển Pháp, song không vì thế mà coi mình yếu thế hơn, bởi cả đội đang tràn trề hy vọng về một mùa giải thành công.

Thủ quân tuyển Đức cho biết các cầu thủ Pháp cùng ở Bayern Munich như Hernandez, Pavard và Tolisso luôn hoạt động hết công suất trên sân và Pháp là một đội mạnh, song không đồng nghĩa là bất khả chiến bại. Về việc đối đầu trở lại với Mbappé sau nhiều lần chạm trán dưới góc độ câu lạc bộ (Bayern Munich/Paris Saint-Germain), Neuer chia sẻ anh biết điểm mạnh của Mbappé, cũng như những cầu thủ Pháp khác, và với tinh thần là một đội tuyển, Đức sẽ quyết tâm bảo vệ tất cả bằng nhiệt huyết và đam mê của mình.

Neuer cũng đánh giá cao sự trở lại của hai cầu thủ hàng đầu của Đức là Mats Hummels và Thomas Müller, những người sẽ là đầu tầu của die Mannschaft tại giải đấu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục