Tờ Financial Times (FT) của Anh ngày 20/3 đưa tin các cường quốc quân sự của châu Âu đang xây dựng kế hoạch đảm nhận trách nhiệm phòng thủ lớn hơn cho châu lục nhằm giảm dần phụ thuộc vào Mỹ.
Hàn Quốc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và tiêm kích KF-16 tham gia cuộc tập trận, trong khi Mỹ điều các máy bay tiêm kích F-16 và F-15E và 1 máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Cuộc tập trận được kỳ vọng là màn phô diễn hỏa lực đáng gờm của đồng minh, thể hiện qua các hệ thống vũ khí chủ lực như chiến đấu cơ tránh radar F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K2.
Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, Không quân Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên Đại bàng bay kéo dài 8 ngày tại một căn cứ không quân ở Cheongju.
Cuộc tập trận diễn ra tại Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía Tây Nam đảo Jeju, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 18/12.
Ủy ban thuộc Hạ viện Thái Lan đồng ý cấp 369 triệu baht để mua 2 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ trong bối cảnh Không quân Hoàng gia Thái Lan dự kiến sẽ có một phi đội gồm 12 chiếc F-35A vào năm 2032.
Nhiều khả năng các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ sẽ thảo luận cách thức tăng cường thế trận phòng thủ chung và mở rộng khả năng răn đe trước các mối đe dọa gia tăng.
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc đã thông qua dự án trị giá 2,56 tỷ USD, dự kiến triển khai sớm nhất vào năm 2022 và hoàn tất vào khoảng năm 2035.
Hàn Quốc bắt đầu trang bị các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến này từ tháng 3/2019 để tăng cường khả năng trinh sát theo kế hoạch với việc triển khai 40 chiếc F-35A cho đến hết năm 2021.
Hàn Quốc tuyên bố, chiến đấu cơ tàng hình F-35A là khí tài chiến lược chủ chốt của đất nước đòi hỏi cấp độ an ninh cao, vì vậy Seoul sẽ không công khai những chiếc F-35A trước công chúng.
Hàn Quốc đã mua được 12 máy bay F-35A, bắt đầu bằng hai chiếc hồi cuối tháng Ba, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai tổng cộng 40 máy bay phản lực thế hệ thứ 5 đến hết năm 2021.
KCNA chỉ trích Hàn Quốc vì kỷ niệm 69 năm ngày giành lại Seoul hôm 28/9 và lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Các lực lượng vũ trang (1/10), trong số các sự kiện khác liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên.
Theo nguồn tin quân sự, các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, chuẩn bị đến Phi đội tiêm kích 17 ở Cheongju, cách Seoul 140km về phía Nam.
Bộ Quốc phòng Anh đang duy trì liên lạc với các quan chức Mỹ và giám sát chặt chẽ tình hình sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-35A của Nhật Bản tại Thái Bình Dương ngày 9/4.
Vào lúc 19 giờ, máy bay này cất cánh rời căn cứ Misawa để tiến hành huấn luyện nhưng sau đó đã biến mất khỏi màn hình radar tại khu vực ngoài khơi cách thành phố Misawa (tỉnh Aomori) khoảng 135km.
Hàn Quốc sẽ tiếp nhận lô tiêm kích chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên vào tháng Ba tới, một bước ngoặt trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
Hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35A đầu tiên trong chương trình nâng cấp năng lực cho Không lực Hoàng gia Australia đã được phiên chế về căn cứ mới ở Newcastle, bang New South Wales.
Nhật Bản dự định đưa vào kế hoạch phòng thủ 5 năm trung hạn mới cho giai đoạn tài khóa 2019-2023 mục mua thêm 20 máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ.