[Fact-check] Thực hư việc COVID-19 lây qua đường thông gió các toà nhà

Trước thông tin cho rằng SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí, qua đường thông gió của các toà nhà, chuyên gia đầu ngành Y tế đã lên tiếng trấn an dư luận.

Hiện nay, nhiều người dân lan truyền thông tin cho rằng SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí, từ đường thông gió, nhất là tại các chung cư khiến người dân sống trong các khu chung cư hoang mang.

Lý giải về vấn đề này, Phó giáo sư Trần Đắc Phu - Cố vấn Cao cấp trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, người dân không nên hoang mang trước thông tin nói trên./.

(Vietnam+)