Việc ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain góp phần quan trọng xây dựng hạ tầng số tiên tiến, bảo đảm độ tin cậy an toàn dữ liệu, góp phần tạo lập nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số.
Theo quy chế của APG, một quốc gia quan sát viên sẽ phải cho phép phái đoàn APG đến thăm để trao đổi những thông tin liên quan và hợp tác với APG để công bố báo cáo thường kỳ.
Monaco và Venezuela đã bị thêm vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì không đạt được đủ tiến bộ trong việc ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp.
Theo các chuyên gia, việc cấm tài sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo sẽ khiến hoàn toàn bỏ lỡ một thế hệ nhà đầu tư mới đang rất quan tâm tới Việt Nam nơi có 20% dân số sở hữu tài sản mã hoá.
Đánh giá đây là công việc khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo "làm mọi cách, quyết liệt để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám" về chống rửa tiền.
Theo một phát ngôn viên của Bộ Tài chính, cơ quan mới sẽ được thành lập vào năm 2024 với khoảng 1.700 nhân viên sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
Bộ Tài chính Indonesia đã đề xuất tham gia Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) từ năm 2017, dự kiến Indonesia chính thức trở thành thành viên của FATF vào tháng 6/2023.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ra thời hạn cho Pakistan phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo những gì đã được cộng đồng quốc tế nhất trí.
Pakistan đã yêu cầu Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) loại bỏ Ấn Độ với tư cách là đồng Chủ tịch của Tập đoàn chung châu Á-Thái Bình Dương, một liên kết khu vực của FATF.
Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu đã kêu gọi các quốc gia thành viên đưa ra các biện pháp hiệu quả chống lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí trái phép.
Triều Tiên kêu gọi Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) - cơ quan chống rửa tiền toàn cầu - xem xét âm mưu sát hại nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như hỗ trợ trong quá trình điều tra vụ việc.