FIFA cảnh báo nước chủ nhà World Cup 2010

FIFA vừa cảnh báo cuộc bầu cử sắp tới của liên đoàn bóng đá Nam Phi không được ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa lên tiếng cảnh báo nước chủ nhà Nam Phi về cuộc bầu cử sắp tới của liên đoàn bóng đá nước này không được phép ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010.

Vào 26/9 tới, Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA) sẽ tổ chức một cuộc bầu cử nhằm tìm ra người lãnh đạo mới và đây chỉ là cuộc chiến giữa hai nhân vật chủ chốt của Ủy ban tổ chức World Cup 2010 (LOC), Giám đốc điều hành Danny Jordaan và Chủ tịch Irvin Khosa.

Phát biểu ngày 8/9, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke tỏ ra lo ngại cuộc bầu cử này có thể ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè sang năm, bởi hai ứng viên Jordaan và Khosa là những nhân vật chủ chốt của LOC.

Theo Valcke, nếu Jordaan hoặc Khosa đắc cử vị trí Chủ tịch SAFA thì người đó sẽ phải từ bỏ cương vị tại LOC, mà FIFA thì không muốn mất một trong hai người này bởi cả hai đều được đánh giá rất cao.

Tuy vậy, vẫn còn một giải pháp mà LOC đưa ra là để một người khác lên làm Chủ tịch tạm thời cho đến khi vòng chung kết World Cup diễn ra, còn người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ vẫn phục vụ cho LOC.

Trước đó, FIFA đã đề nghị SAFA hoãn cuộc bầu cử này nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác chuẩn bị vòng chung kết World Cup 2010, nhưng theo lập luận của SAFA, đây là điều lệ của Liên đoàn nên bắt buộc phải được thực hiện./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục