Fiji vẫn tổ chức hội nghị Tây Nam Thái Bình Dương

Lãnh đạo chính quyền Fiji, Bainimarama, thông báo nước này vẫn sẽ tổ chức hội nghị cấp cao các quốc đảo Tây Nam Thái Bình Dương.
Người đứng đầu chính quyền Fiji, Frank Bainimarama, ngày 14/7 thông báo đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo các quốc đảo Tây Nam Thái Bình Dương (MSG). Hội nghị mang tên "Cam kết Fiji."

Thông báo này được đưa ra sau khi Fiji trục xuất Cao ủy Australia tại Fiji, bà Sarah Roberts, với lý do Australia đã vận động một số nước nhằm trì hoãn hội nghị này.

Bà Sarah đã rời khỏi Fiji ngày 13/7 sau khi chính quyền quốc đảo này tuyên bố bà là "nhân vật không được hoan nghênh."

Ông Bainimarama cho rằng Australia và New Zealand, hai trong số những nước chỉ trích Fiji gay gắt nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2006, đang tìm cách gây khó khăn cho Fiji.

Ông còn khẳng định rằng hội nghị "Cam kết Fiji" sẽ vẫn diễn ra vào tuần tới như kế hoạch, bất chấp bị cản trở.

Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Julia Gillard, ngày 15/7, nhấn mạnh rằng vụ tranh cãi ngoại giao này hoàn toàn không phải lỗi của Australia.

Trước đó, Ngoại trưởng Australia Stephen Smith đã bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc," cho rằng việc chính quyền Fiji trục xuất một nhà ngoại giao Australia như vậy là vô căn cứ.

Nhóm MSG gồm Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu và Fiji. Mới đây, chính quyền Fiji đã đề nghị tổ chức một hội nghị mở rộng của MSG với sự tham gia của các quốc đảo Thái Bình Dương khác, nhưng phía Australia phản đối vì cho rằng một hội nghị như vậy sẽ làm suy yếu Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương.

Ông Bainimarama tự phong là Thủ tướng Fiji sau cuộc đảo chính cách đây 4 năm. Mặc dù cam kết sẽ cải cách hệ thống bầu cử và soạn thảo hiến pháp mới, nhưng việc ông sa thải các thẩm phán và lùi thời hạn bầu cử đến năm 2014 đã gây sự phản đối trong dư luận quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục