Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lên 20.108,39 điểm, chỉ số Shanghai Composite lên 3.375,33 điểm, trong khi chứng khoán Sydney, Seoul, Đài Bắc, Manila và Jakarta đều trong vùng xanh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự định sẽ tuyên bố trước cuộc họp của G7 rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn ổn định và triển vọng kinh tế toàn cầu hiện đang tốt hơn so với mùa Thu năm ngoái.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng tạo điều kiện cho các ngân hàng lớn nhất phát triển hơn nữa, củng cố sự thống trị vốn đã rõ ràng của họ mà điển hình là thương vụ JPMorgan sáp nhập First Republic Bank.
JPMorgan sẽ trả 10,6 tỷ USD cho FIDC để tiếp nhận quyền kiểm soát phần lớn tài sản của First Republic Bank và tiếp cận dữ liệu khách hàng của ngân hàng có trụ sở tại San Francisco này.
FDIC đưa ra 3 đề xuất gồm tăng giới hạn bảo hiểm lên mức cao hơn, loại bỏ hoàn toàn giới hạn hoặc chỉ tăng giới hạn bảo hiểm cho tài khoản kinh doanh, vốn đang được sử dụng để trả lương cho lao động.
Peter McNally, nhà phân tích của Third Bridge, cho biết thị trường dầu mỏ đang phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc và số liệu về lĩnh vực sản xuất giảm trong tháng 4/2023 đang gây thất vọng.
Mặc dù vàng được biết đến như một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng có xu hướng làm giảm nhu cầu đối với tài sản không sinh lời như vàng.
Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết JPMorgan Chase sẽ tiếp nhận toàn bộ số tiền gửi 103,9 tỷ USD và mua lại phần lớn tài sản trị giá 229,1 tỷ USD của First Republic Bank.
Giá trị vốn hóa thị trường của First Republic Bank hiện chỉ khoảng 654 triệu USD, mức sụt giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao là tháng 11/2021 khi ngân hàng này có vốn hóa hơn 40 tỷ USD.
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 công bố ngày 24/4, First Republic Bank cho biết họ có 173,5 tỷ USD tiền gửi trước khi Silicon Valley Bank phá sản vào ngày 9/3.
Một nhóm bao gồm 11 ngân hàng tư nhân của Mỹ sẽ gửi 30 tỷ USD vào First Republic, trong đó, mỗi “ông lớn” Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase và Wells Fargo sẽ gửi 5 tỷ USD.