Fitch hạ bậc xếp hạng nợ năm ngân hàng châu Âu

Fitch Ratings ngày 14/12 đã hạ bậc xếp hạng nợ đối với năm ngân hàng thương mại châu Âu và các tập đoàn ngân hàng hợp tác lớn.
Cơ quan đánh giá tín dụng Fitch Ratings ngày 14/12 đã hạ bậc xếp hạng nợ đối vớinăm ngân hàng thương mại châu Âu và các tập đoàn ngân hàng hợp tác lớn.

Cụ thể, Fitch đã hạ mức xếp hạng về khả năng vỡ nợ dài hạn đối với BanqueFederative du Credit Mutuel, Credit Agricole và OP Pohjola Group từ AA- xuốngA+, của Danske Bank từ A+ xuống A, của Rabobank Group từ AA+ xuống AA.

Động thái trên diễn ra sau khi Fitch tiến hành đánh giá các ngân hàng lớncủa châu Âu. Theo Fitch, năm ngân hàng trên đã cải thiện tình trạng vốn và thanhkhoản, là điều tích cực đối với mức xếp hạng nợ của họ. Điều đó đã giúp nhữngngân hàng này giữ mức xếp hạng của họ khỏi bị tụt hơn một bậc.

Fitch cho rằng việc hạ bậc xếp hạng tín dụng của Danske Bank và CreditAgricole phản ánh khả năng dễ bị tổn thương của các chi nhánh thuộc những ngânhàng này đối với những nước Eurozone đang gặp khó khăn. Hãng này nhấn mạnh ngànhngân hàng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực sử dụng đồng euro(Eurozone) và những bất lợi lớn.

Cuộc khủng hoảng Eurozone sẽ tác động gián tiếp tới các ngân hàng khác.Các thị trường vốn sẽ không hoạt động hiệu quả và cuộc khủng hoảng sẽ khiến kinhtế tăng trưởng chậm lại.

Những nhân tố không chắc chắn về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảngEurozone, cộng với những biện pháp khắc khổ được một số chính phủ châu Âu ápdụng, sẽ tác động tiêu cực tới hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt là cácnước Nam Âu và Ireland.

Hồi tháng 10, lo ngại các chính phủ ít có khả năng giải cứu các tổ chứctài chính đã khiến Fitch hạ triển vọng và mức xếp hạng đối với tập đoàn ngânhàng Royal Bank of Scotland Group PLC, Lloyds Banking Group của Anh và UBS AGcủa Thụy Sĩ.

Hiện nay, các ngân hàng châu Âu đang chịu sức ép gia tăng. Chính vì vậy,Chính phủ Đức ngày 14/12 tuyên bố sẽ phục hồi hoạt động của quỹ giải cứu khu vựctài chính.

Trong khi, tuần trước, Cơ quan Quản lý ngân hàng châu Âu (EBA) nói rằngcác ngân hàng của lục địa này cần huy động khoảng 115 tỷ euro (149 tỷ USD) đểbảo vệ các ngân hàng khỏi những hỗn loạn thị trường, trong đó có nợ chính phủtồn đọng./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.