Flamengo cận kề ngôi vô địch Brasileirao 2009

Trước khi giải vô địch Quốc gia Brazil, Brasileirao 2009 hạ màn, cái tên sáng giá nhất cho chức vô địch đã được xướng lên: Flamengo.
Sau 3 mùa giải thống trị liên tiếp, chu kỳ thành công của Sao Paulo đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Và trước khi Brasileirao 2009 hạ màn, cái tên sáng giá nhất cho chức vô địch đã được xướng lên: Flamengo.

Rất nhiều khán giả ở sân Pacaembu đã mong chờ cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo vang bóng một thời Ronaldo (béo) và Adriano khi Corinthians tiếp đón Flamengo ở vòng đấu áp chót vừa rồi. Tuy nhiên, Adriano, chân sút số một của đội khách ở mùa giải này (19 bàn) đã không thể thi đấu vì bị bỏng chân sau một vụ tai nạn, còn Ronaldo thì phải rời sân từ giữa hiệp một do bị chấn thương bắp đùi.

Mặc dù thiếu vắng trọng pháo chủ lực, song Flamengo giành chiến thắng 2-0, qua đó leo lên vị trí đầu bảng Brasieleirao lần đầu tiên ở mùa giải này. Trong 5 vòng gần nhất, họ giành tới 13 điểm.Trong khi đó, đương kim vô địch Sao Paulo tiếp tục sa sút khi để thua Goias 2-4.

Từ việc dẫn trước Flamengo, Sao Paulo đã kém đối phương 2 điểm và không thể tự quyết định số phận của mình được nữa. Thậm chí họ còn tụt xuống thứ 4 vì kém Internacional và Palmeiras hiệu số bàn thắng bại.

Ở vòng vừa rồi, Palmeiras thắng đối thủ trực tiếp Mineiro 3-1 trên sân nhà, còn Internacional đánh bại chủ nhà Sports 2-1.

Về mặt lý thuyết, cuộc đua đến chức vô địch Brasileirao sẽ còn 4 đội bóng đang nuôi hy vọng. Flamengo, đội bóng đã 17 năm nay chưa vô địch, dĩ nhiên đang có lợi thế nhất. Tại sân Maracana, họ sẽ tiếp đón Gremio, đội bóng không còn nhiều động lực vì đã mất suất Copa Libertadores.

Chỉ có khi Flamengo mất điểm, 3 đội còn lại mới có hy vọng. Palmeiras sẽ làm khách trên sân Botafogo, Internacional tiếp Santo Andre, còn đương kim vô địch Sao Paulo gặp Sport Recife, đội bóng đã xuống hạng từ trước đó.

Còn tại giải Argentina, sau chuỗi 15 trận bất bại, Banfield đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước đội khách Racing Club, và có nguy cơ mất vị trí đầu bảng nếu như Newell’s Old Boy giành chiến thắng trên sân Colon ở trận đấu muộn nhất vòng này.

Hiện tại, Banfield có 35 điểm sau 16 vòng, nhiều hơn Newell’s 2 điểm. Trong khi đó, Colon sẽ chiếm ngôi nhì, nếu đánh bại được Newell’s. Cuộc đua tam mã ở giải Argentina Apertura vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục