FOX Asia loại Công Vinh, Xuân Trường khỏi đội hình tiêu biểu

Đội trưởng Lê Công Vinh và tiền vệ Lương Xuân Trường là hai sự vắng mặt đáng tiếc của Việt Nam trong đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 do tạp chí danh tiếng FOX Asia bình chọn.
FOX Asia loại Công Vinh, Xuân Trường khỏi đội hình tiêu biểu ảnh 1Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2016 do FOX bình chọn. (Ảnh: FOX)

Đội trưởng Lê Công Vinh và tiền vệ Lương Xuân Trường là hai sự vắng mặt đáng tiếc của Việt Nam trong đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 do tạp chí danh tiếng FOX Asia bình chọn.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2016 xây dựng trên sơ đồ 4-3-3. Tuyển Việt Nam là đội bóng có nhiều cái tên nhất với ba người. Đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia cùng với Myanmar chỉ có hai người. Chan Vathanaka của Campuchia là cầu thủ duy nhất không dự bán kết nhưng vẫn được vinh danh.

Ba cầu thủ Việt Nam có mặt trong danh sách này là trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh và tiền vệ Trọng Hoàng. Trong số này, sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải là dễ dự đoán khi Ngọc Hải đã chơi rất bình tĩnh và chắc chắn. Trong vài năm trở lại đây, Hải “Quế” cũng là trung vệ hàng đầu của Đông Nam Á.

Cùng với Ngọc Hải, cánh trái của đội hình tiêu biểu được bao trọn bởi bộ đôi Việt Nam Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng (trên thực tế, Trọng Hoàng đá ở cánh phải và giữa sân tại tuyển Việt Nam). Văn Thanh gây ấn tượng với tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt còn Trọng Hoàng là phát hiện lý thú của tuyển Việt Nam với một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Những cầu thủ còn lại trong bản danh sách đều là các tên tuổi sừng sỏ của bóng đá khu vực. Họ là Boaz Salossa (Indonesia) và Aung Thu (Myanmar) trên hàng công, cầu thủ đang chơi tại Hà Lan Stefano Lilipaly (Indonesia), Messi “Jay” Chanathip Songkrasin (Thái Lan) ở tuyến tiền vệ cùng bộ đôi Zaw Min Tun (Myanmar) bên cạnh Tristan Do (Thái Lan). Thủ môn của đội hình tiêu biểu là danh thủ kỳ cựu Hassan Sunny (Singapore).

Ngoài cặp đôi Công Vinh, Xuân Trường, trong danh sách này cũng thiếu vắngTeerasil Dangda (Thái Lan) và Mohd Amri Yahyah (Malaysiaa).

Đội trưởng tuyển Việt Nam Công Vinh đã ghi 2 bàn từ đầu giải. Đó đều là các pha lập công quan trọng mang về 6 điểm trực tiếp cho đội tuyển. Bản thân Công Vinh cũng đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử AFF Cup còn thi đấu. Trong khi đó, Xuân Trường thể hiện khả năng tổ chức lối chơi và kiến tạo siêu hạng. Tiền vệ của Incheon United chính là sự khác biệt lớn nhất ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục