Giai đoạn tới, Việt Nam sẽ đánh giá lại toàn diện chỉ số đổi mới sáng tạo 10 năm qua để từ đó đưa ra những giải pháp thay đổi chính sách đổi mới sáng tạo nhằm có “bước” phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Việt Nam luôn ưu tiên bảo tồn và phát huy các bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc tạo thành một phần của kiến thức truyền thống, bảo vệ những bản sắc đó là một trong những nhiệm vụ của WIPO.
Khóa họp thường niên lần thứ 58 Đại Hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc tại Geneva với sự điều hành của Đại sứ Dương Chí Dũng.
Thay mặt Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổng Giám đốc Francis Gurry đã chuyển lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị WIPO tiếp tục các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam.
Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry nói rằng WIPO rất sẵn sàng và luôn tạo cơ hội cho các bạn trẻ năng động, quan tâm đến sở hữu trí tuệ gia nhập đội ngũ của mình.
WIPO cũng cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác xử lý đơn, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hệ thống sở hữu trí tuệ được phát triển và đóng góp tối đa cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
Khóa họp lần thứ 55 của Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chính thức khai mạc ngày 5/10 tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 188 quốc gia .
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết lượng hồ sơ xin cấp bằng sáng chế trên toàn cầu đã tăng mạnh trong năm 2013, chủ yếu là tại Trung Quốc.