Frank Lampard sẽ nhận cúp nếu Chelsea lên ngôi

Lampard khẳng định chiến thắng trong trận chung kết Champions League sẽ là thành công vang dội nhất của Chelsea từ trước tới nay.
Tiền vệ Frank Lampard sẽ có vinh dự được nhận chiếc cúp vô địch Champions League nếu như Chelsea đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết diễn ra đêm mai.

Do trung vệ John Terry bị treo giò nên Lampard sẽ được giao trọng trách lĩnh băng thủ quân của đội bóng ở chung kết.

Cho dù UEFA cũng đã khai ân khi cho phép những cầu thủ bị treo giò cũng được đứng lên bục nhận cúp, song nếu Chelsea vô địch thì Terry vẫn không được đại diện cho cả đội nhận cúp từ tay chủ tịch UEFA Michel Platini, bởi chỉ người đeo băng thủ quân ở chung kết mới có vinh dự này.

Trước trận đấu, Lampard khẳng định chiến thắng trong trận chung kết Champions League sắp tới với Bayern Munich sẽ là thành công vang dội nhất của Chelsea từ trước tới nay.

Trong lịch sử 107 năm của mình, “The Blues” chưa từng một lần nâng cao chiếc cup vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. 4 năm trước, Chelsea đã phải nhận thất bại cay đắng trước Manchester United trên chấm phạt đền ở trận đấu cuối cùng và giờ đây các học trò của huấn luyện viên Di Matteo đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Lampard nói: “Nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới, đó sẽ là danh hiệu quý giá nhất của Chelsea từ trước tới nay. Chelsea mất tới 4 trụ cột trong trận đấu này và sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với khát khao vô địch, chúng tôi đang rất tự tin. Roberto Di Matteo đem tới luống sinh khí mới cho đội bóng."

Cầu thủ chạy cánh 33 tuổi cũng dành lời khen cho các cầu thủ Đức cũng như nền bóng đá Đức: “Tôi đã từng có thời gian thi đấu cùng với Michael Ballack. Tôi luôn nhìn thấy khao khát chiến thắng cũng như sự tự tin trong Ballack cho dù đôi lúc anh ấy có mắc sai lầm. Đội tuyển Đức đang ngày càng có nhiều hơn những cá nhân ưu tú. Họ có kỹ thuật và lối đá rất thông minh. Đó là lý do vì sao họ được đánh giá rất mạnh trong kỳ EURO 2012 sắp tới”.

Trong giai đoạn cuối của mùa giải, Lampard đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của Chelsea. Chính anh là người cướp được bóng từ chân Messi trước khi tung đường chuyền dài để Ramires thoát xuống căng ngang cho Droba ghi bàn duy nhất ở trận bán kết lượt đi với Barcelona.

Còn tại lượt về, anh cũng là người mở đầu cho đợt phản công dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số mang tính then chốt của Ramires./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục