Ông Ju Young Seob - Nguyên Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc sẽ hợp tác để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020.
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc tổ chức hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc.
Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ sau khi hai nước thực thi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) cách đây 2 năm.
Kinh tế trong nước và thế giới năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đất nước.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú tại Việt Nam, kết hợp với công nghệ của mình để đầu tư sản xuất thực phẩm chế biến.
Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick nhấn mạnh Việt Nam là thị trường tiêu thụ hàng đầu đối với các loại sản phẩm của Hàn Quốc.
Ngày 17/8, hội thảo kinh tế quốc tế với chủ đề “Định hình mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do FTA: tầm nhìn, thách thức và chiến lược” đã diễn ra ở Thái Nguyên.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc được ký kết sẽ là một động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.