Phó Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá hết sức linh hoạt, lên xuống cùng xu thế chung nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối ngoại tệ.
Việc liên tiếp hạ lãi suất điều hành qua đó "ép" mặt bằng lãi suất cho vay hạ nhiệt hơn so với trước đã và đang có những tác động hữu hiệu khi nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
Các chuyên gia cho rằng trong năm 2022, sức ép lên tỷ giá vẫn còn và có thời điểm VND có thể mất 2,5%-3% so với USD nhưng có thể tình hình sẽ đỡ căng thẳng hơn vào cuối năm.
Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục lựa chọn và điều hành tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm, cùng các công cụ hỗ trợ khác để giữ ổn định thị trường.
Với cơ chế điều hành tỷ giá mới, có thể tình trạng đầu cơ găm giữ ngoại tệ vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên tính chất sẽ thay đổi và chủ yếu tuân theo nguyên tắc, diễn biến trên thị trường.
Các doanh nghiệp chưa có nhu cầu thanh toán ngay (trong vòng 2 ngày) sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để "găm giữ" và "phòng thủ" như thời gian qua.
Tại TP. HCM, số lượng các giao dịch từ sự chuyển dịch từ đồng USD sang đồng VND đang tăng lên đáng kể, bước đầu giải quyết tình trạng găm giữ ngoại tệ của các thành phần kinh tế.
Các ngân hàng thương mại cho biết, hiện khách hàng đã bán ngoại tệ nhiều hơn cho ngân hàng, các doanh nghiệp không còn mua ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu trước hạn.
Các chuyên gia cho rằng, tỷ giá nhìn chung sẽ duy trì ở mức cao, diễn biến giằng co theo xu hướng tăng, dao động phổ biến trong khoảng 21.800-21.890 đồng/USD.
Các chuyên gia cho rằng, quyết định điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là khá bất ngờ nhưng đúng thời điểm cho thấy cách ứng xử của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.