Doosan Vina vừa hoàn thành xuất khẩu lô hàng 1.200 tấn module đầu tiên sang Singapore của dự án Singapore Project SPRING ký kết với Công ty DL E&C vào ngày 27/6/2022 bao gồm 26 module nặng 2.039 tấn.
Những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 15/3/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định.
Theo hồ sơ nhập khẩu và các nhà phân phối đã mua chúng, một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng cho thấy hàng triệu găng tay y tế giả và găng tay y tế đã qua sử dụng như vậy đã được chuyển đến Mỹ.
VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc lại việc ban hành thông tư tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế ít nhất là trong tình trạng tình hình đã có thay đổi...
Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp ở một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là việc sản xuất, buôn bán sản phẩm thiết bị, vật tư y tế.
Số vật tư y tế gồm dụng cụ test nhanh COVID-19, trang phục bảo hộ phòng dịch, khẩu trang y tế, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn..., trị giá hơn 600 triệu đồng.
Công an thành phố Hòa Bình phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra, niêm phong xưởng tái chế găng tay đã qua sử dụng, thu giữ gần 4 tấn găng tay.
Tổng cục trưởng Quản lý thị trường chia sẻ với PV những kế hoạch tổng thể của lực lượng này năm 2020 sau khi triển khai theo mô hình ngành dọc, chiến lược triệt phá hàng giả, hàng lậu trong năm 2021.
Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện trong container hàng hóa là 1.070 thùng carton chứa găng tay cao su, hàng để rời, nhàu nát, dính bụi bẩn, mốc, không nhãn hiệu, nghi vấn hàng đã qua sử dụng.
Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nói dối mình có Nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Lực lượng chức năng phát hiện Công ty CP sản xuất vật tư y tế Super Atibacte Mask kinh doanh đồ bảo hộ lao động y tế không có nhãn mác và tạm giữ 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Số hàng này không hóa đơn, chứng từ mua bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng gói giả nhãn hiệu K.H. Một số găng tay còn dính vết bẩn, đã qua sử dụng, kém chất lượng.
Chủ cơ sở là Bùi Thị Phượng khai nhận toàn bộ số tang vật trên đều được thu gom, mua lại là hàng phế phẩm ở các công ty, sau đó tập kết về để tổ chức gia công, phân loại, đóng gói bán cho đối tác.
Ngày 24/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở chứa hàng chục tấn vật phẩm y tế đã qua sử dụng đang phân loại, đóng gói để đưa ra thị trường.
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 tấn găng tay đã phân loại chưa sơ chế; hơn 1 tấn găng tay, áo chống dịch đã qua sử dụng là rác thải y tế; 156 thùng găng tay y tế thành phẩm không ghi nhãn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, các tỉnh biên giới đã tăng cường các biện pháp kiểm soát sức khỏe và đo thân nhiệt.
Tính riêng trong ngày ra quân 2/2, lực lượng này đã kiểm tra, xử lý 1.136 vụ vi phạm về giá tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và các cửa hiệu, nhà thuốc, tạm giữ 313.746 khẩu trang các loại.
Một số địa phương có hiện tượng lợi dụng tình hình khan hiếm khẩu trang, nước sát trùng, găng tay y tế để tàng trữ, thu gom, tăng giá bất hợp lý và chuyển các mặt hàng này ra nước ngoài kiếm lợi.