Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta, không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ lại đưa hai chữ “đoàn kết” lên đầu tiên trong “chủ đề của năm 2022.”
Thời gian thực hiện đóng cửa một phần mỏ Bắc Làng Cẩm tính đến tháng 7/2022. Kinh phí thực hiện hơn lên tới 20,2 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Qua phần xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, nhiều nội dung của vụ án được đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tranh luận, làm rõ, nhằm xác định rõ mức độ vi phạm của từng bị cáo...
Sau phần đối đáp của Viện kiểm sát, khi nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội, xin hưởng sự khoan hồng và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Trong phiên xét xử sáng 17/4, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra nhiều luận điểm quan trọng, đối đáp lại các nội dung tranh luận của luật sư bào chữa và các bị cáo.
Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội và xem xét đổi tội danh đối với một số bị cáo để chuyển sang tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các luật sư bào chữa tập trung phân tích vai trò của các bị cáo trong vụ án, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh tại thời điểm xảy ra vụ án.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Trọng Mừng - nguyên Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên - có vai trò chính, là người chỉ đạo và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội tại TISCO.
Trong số 19 bị cáo, bị cáo Trần Trọng Mừng có vai trò chính, là người chỉ đạo và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư đặt câu hỏi, trong đó tập trung làm rõ sai sót của từng bị cáo trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng khi đối tác vi phạm thỏa thuân.
Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên diễn ra trong 10 ngày, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Hội đồng xét xử đã thẩm vấn các bị cáo xoay quanh hành vi liên quan đến điều chỉnh mức đầu tư trong thực hiện hợp đồng EPC số 01# của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.
830 tỷ đồng là số tiền lãi suất thực tế mà TISCO đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/5/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 18/4/2019).
14 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 5 bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản "nóng" yêu cầu Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên-TISCO hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ, khắc phục các tồn tại ở mỏ than Phấn Mễ.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về việc mỏ than Phấn Mễ vẫn vô tư khai thác khi chưa xong giấy phép, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết có lỗ hổng trách nhiệm sẽ xử lý nghiêm...
Sau khi VietnamPlus phản ánh việc mỏ than Phấn Mễ vô tư khai thác khi chưa xong giấy phép, đại diện lãnh đạo TISCO đã lên tiếng thừa nhận “chưa tuân thủ được đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 4 lần yêu cầu mỏ than Phấn Mễ tạm dừng việc khai thác để thực hiện thủ tục lập hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng doanh nghiệp này vẫn "chây ì."
Hành vi của các bị can tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và một số đơn vị đã gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 830 tỷ đồng.
Từ ngày 24/3, tại khu bãi đổ thải số 3 của Mỏ than Phấn Mễ, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xuất hiện tình trạng sạt trượt, nứt bất thường và nguy cơ tiếp tục diễn ra vào những ngày tới.