Xuất thân là một nông dân, Giám đốc Công ty TNHH HK Châu Minh Hải nung nấu mục tiêu tạo vùng nguyên liệu chế biến gạo ở Tiền Giang xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ.
Mục tiêu của chiến lược là tăng giá trị gia tăng, nâng cao giá trị gạo xuất khẩu, giảm khối lượng xuất khẩu đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn với kim ngạch tương đương khoảng 2,62 tỷ USD.
Chỉ trong quý 1 vừa qua, xuất khẩu gạo giúp Việt Nam hơn 1,85 triệu tấn, thu về 981,4 triệu USD, tăng 23,4% về lượng và tăng 34,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dự báo, nhiều tín hiệu cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể tận dụng tốt cơ hội từ thị trường cũng như các hiệp định thương mại tự do để gạo Việt chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thông báo đã lai tạo thành công giống lúa mới lấy tên Mắt rồng (SR20), giữ được nhiều ưu điểm của giống lúa màu cổ truyền có giá trị cao.
Đến năm 2020 sẽ có 20% lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu "Gạo Việt Nam", con số này đến năm 2030 là 50%, trong đó có khoảng 30% lượng gạo xuất khẩu là gạo thơm, gạo đặc sản.
Trước những đòi hỏi gắt gao từ những thị trường khó tính về xuất xứ hàng hóa và sự khác biệt về thương hiệu thì thị trường “ngách” xưa nay bị lãng quên lại là điểm đến cho gạo Việt.
Chính phủ Lào lên kế hoạch sẽ xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm 2016 trong khi dự tính mức tiêu thụ gạo trong nước sẽ vào khoảng 2,1 triệu tấn.
Theo Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm.