Việc nối lại xuất khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ sẽ cho phép các nước nghèo ở châu Phi đảm bảo nguồn cung ngũ cốc với giá thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Trong vài ngày qua, nhiều người Ấn Độ xếp hàng ở các cửa hàng và siêu thị tại Mỹ để mua gạo. Nhưng các cửa hàng hạn chế lượng gạo bán ra, thậm chí có cửa hàng chỉ cho phép mỗi gia đình mua một túi.
Việt Nam xuất khẩu gạo sang 54 quốc gia châu Phi với khối lượng đạt trên 600.000 tấn, trong đó các thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất gồm Ghana, Côte d’Ivoire, Senegal, Mozambique, Cameroon, Gabon...
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay giá gạo tăng do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi trong khi Indonesia đang tích cực mua thêm để cải thiện dự trữ quốc gia.
Biến đổi khí hậu, hạn hán đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt; chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được nâng cao khiến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều thuận lợi.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã tăng nhờ các tuyến giao thương với Trung Quốc mở lại, cùng với một số thương nhân cho rằng nhiều người muốn tìm kiếm nguồn hàng thay thế do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Giá giao dịch gạo 5% tấm của Việt Nam trên thị trường thế giới đang cao nhất, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 20 USD/tấn, hơn Pakistan 70 USD/tấn và cao hơn gạo Ấn Độ 115 USD/tấn.
Ngày 10/5, một chiếc xe tải chở gạo tấm đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương thì bất ngờ bị lật, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.