CPI tháng Bảy tăng 0,48% so với tháng Sáu và tăng 1,89% so tháng 12/2023, tăng 4,36% với cùng kỳ năm trước. Theo đó, CPI bình quân bảy tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,73%.
CPI tháng Hai tăng cao chủ yếu do Tết Nguyên đán Giáp Thìn khiến nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân nhiều hơn cộng thêm giá gạo, xăng dầu, gas cũng “đắt đỏ” hơn theo xu thế quốc tế.
Việc Việt Nam nắm giữ nguồn xuất khẩu gạo thứ 3 của thế giới là cơ hội lớn để ngành lúa gạo chuyển mình, vươn lên nắm giữ vai trò chi phối thị trường thế giới cả về sản lượng và chất lượng.
Tổng cục Thống kê công bố lạm phát tháng Một so với cùng kỳ năm ngoái tăng 3,37% và lạm phát cơ bản tăng 2,72%. Rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá.
Việc tổ chức thực hiện buôn bán hơn 14,5 tấn gạo qua biên giới của đối tượng Trần Thị Cảnh là hành vi buôn lậu được quy định tại Khoản 1, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn hồi đáp bộ Công Thương về việc gạo nếp có được tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không.
Ngày mùng 1 Tết người dân thường đi lễ đầu năm tại các đền, đình, chùa nên các mặt hàng được tiểu thương bày bán và tiêu thụ chủ yếu là các mặt hàng hoa, quả tươi, bánh kẹo phục vụ cúng, lễ.
Theo Thông tư liên tịch số 10/2015, các mặt hàng bình ổn giá gồm: muối ăn; thóc, gạo tẻ thường; phân đạm urê, phân NPK; thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; vắcxin phòng bệnh gia súc, gia cầm.